Bắt chủ ‘hụi’ 67 tuổi lừa hơn 60 người, chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng

Trần Cường
Trần Cường
07/07/2023 15:30 GMT+7

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam người phụ nữ 67 tuổi tổ chức chơi "phường" rồi lừa hơn 60 người, chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng.

Chiều 7.7, PC02 cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Châm (67 tuổi, trú xã Đồng Sơn, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4 điều 174 bộ luật Hình sự.

Bắt chủ ‘hụi’ 67 tuổi lừa hơn 60 người, chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Thị Châm

CÔNG AN CUNG CẤP

Bước đầu, PC02 xác định, lợi dụng uy tín trong việc đứng ra tổ chức chơi "phường" trong nhiều năm, bà Châm đã tổ chức 11 dây "phường", mỗi dây từ 17 - 25 người tham gia và mỗi người sẽ phải đóng từ 2 - 5 triệu đồng/tháng, tùy dây "phường".

Sau khi thu tiền của nhiều người tham gia, bà Châm chỉ sử dụng một phần nhỏ để chi trả cho người chơi, số còn lại thì chiếm đoạt và sử dụng cá nhân.

Cuối tháng 12.2022, bà Châm tuyên bố vỡ nợ nhằm không phải chi trả tiền cho người chơi.

PC02 xác định, với thủ đoạn này, từ cuối năm 2020 cho đến khi bị bắt, bà Châm đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng của hơn 60 người.

Theo PC02, chơi "phường" còn được gọi với tên "hụi, họ, biêu". Hình thức này mang nhiều rủi ro, hệ lụy và có thể biến tướng trở thành hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Công an tỉnh Bắc Giang khuyến cáo người dân nên lựa chọn các hình thức đầu tư, tiết kiệm khác phù hợp và an toàn, đúng quy định của pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.