Bắt chủ đại lý phân bón 'cuỗm' hàng trăm triệu đồng rồi bỏ trốn

12/06/2015 15:17 GMT+7

(TNO) Ngày 12.6, Thượng tá Phạm Hồng Tuấn, Phó phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết vừa bắt được Đinh Ngọc Thịnh (33 tuổi), ngụ tại thôn An Hiệp, xã Hiệp An, H. Đức Trọng vì có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

(TNO) Ngày 12.6, Thượng tá Phạm Hồng Tuấn, Phó phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết vừa bắt Đinh Ngọc Thịnh (33 tuổi), ngụ tại thôn An Hiệp, xã Hiệp An, H. Đức Trọng vì có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Thịnh là chủ Đại lý phân bón Ngọc Thành, tại thị trấn Đinh Văn, H. Lâm Hà (Lâm Đồng), thời điểm tháng 7 và tháng 8.2013, Thịnh ký kết hợp đồng và nhận phân bón NPK, vi sinh… từ các đại lý, nhà phân phối của các Công ty Việt Mỹ, Việt Úc, Việt Thái…có nhà máy tại TP.HCM và Bình Dương để bán cho người dân ở huyện Lâm Hà.
Sau khi bán phân thu được tiền Thịnh chiếm đoạt luôn, không thanh toán cho các đại lý và nhà phân phối rồi bỏ trốn khỏi địa phương.
Cơ quan điều tra vào cuộc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thịnh về hành vi “lạm dụng chiếm đoạt tài sản”; đồng thời phát lệnh truy nã toàn quốc.
Mới đây, Đinh Ngọc Thịnh bị bắt giam theo lệnh truy nã khi đang lẩn trốn ở một xã ở huyện Lâm Hà. Bước đầu Thịnh khai nhận đã chiếm đoạt của 4 nhà phân phối (nhưng không rõ địa chỉ) số tiền gần 1 tỉ đồng.
Hiện cơ quan điều tra, Công an Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.