Bất chấp lệnh cấm, xe tải vào đường cấm tông chết người

02/07/2015 12:26 GMT+7

(TNO) Dù tuyến đường cấm xe tải hoạt động để đảm bảo an toàn trong thời gian diễn ra kỳ thi THPT quốc gia, nhưng xe chở đất san lấp công trình vẫn bất chấp lệnh cấm và gây ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết tại chỗ.

(TNO) Dù tuyến đường cấm xe tải hoạt động để đảm bảo an toàn trong thời gian diễn ra kỳ thi THPT quốc gia, nhưng xe chở đất san lấp công trình vẫn bất chấp lệnh cấm và gây ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết tại chỗ.

[CLIP] Bất chấp lệnh cấm, xe tải vào đường cấm tông chết người - Thực hiện: Nguyễn Tú
Vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, xe tải mang BKS 43S – 6671 (chưa rõ tên người điều khiển) lưu thông trên đường Nguyễn Phước Tần hướng từ đường Lê Đại Hành đi Cách Mạng Tháng 8.
Đến giao lộ với Cách Mạng Tháng 8, xe tải trên rẽ phải hướng về cầu vượt Hòa Cầm thì đâm vào xe gắn máy (chưa rõ BKS) do ông P.Đ.L (54 tuổi, ngụ P.Hòa Thọ Đông) điều khiển.
Hậu quả, xe máy và ông L. bị cuốn vào gầm xe tải, bị kéo đi một đoạn khoảng 5 mét mới dừng lại, khiến nạn nhân chết tại chỗ, xe gắn máy biến dạng, các bộ phận như yên, bình xăng bị cán văng ra ngoài.
Xe tải gây tai nạn - Ảnh: Nguyễn Tú
Điều đáng nói, vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm và trên tuyến đường mà UBND TP. Đà Nẵng cấm xe tải hoạt động để đảm bảo an toàn trong thời gian diễn ra kỳ thi THPT quốc gia. 
Cụ thể, từ ngày 1 đến 4.7, các xe tải bị cấm lưu thông trong thời gian 5 giờ đến 7 giờ 30, 9 giờ đến 13 giờ 30, 15 giờ 30 đến 18 giờ trên các tuyến đường Tuyên Sơn - Cách Mạng Tháng 8 đến nhà máy xi măng Hòa Khương QL14B, đường Âu Cơ đến UBND xã Hòa Ninh; cầu vượt ngã ba Huế - Trường Chinh đến Trạm thu phí Hòa Phước QL1.
Tuy nhiên, tài xế xe tải mang BKS 43S – 6671 vẫn bất chấp chạy vào đường cấm, bức xúc trước vụ việc, người dân quanh khu vực hiện trường vụ tai nạn đã đuổi đánh nhưng tài xế đã bỏ chạy khỏi hiện trường.
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Nguyễn Tú
Đây là vụ thứ 2 xe ben chạy trong giờ cấm gây tai nạn và là vụ tai nạn thứ 4 chỉ trong vòng 3 ngày qua liên quan đến loại xe “hung thần” này khiến 2 người chết, 3 người bị thương.
Hiện Công an Q.Cẩm Lệ đang tiếp tục làm rõ vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.