Bắt cặp đôi tàng trữ hơn 1,3 kg ma túy 'đá'

Khoảng 10 giờ ngày 21.12, khi Đời chở Ngân trên đường Huỳnh Tấn Phát (TT.Nhà Bè, H.Nhà Bè), đi giao hàng cho khách, các trinh sát đã dừng xe kiểm tra, thu giữ tang vật 10 bịch ma túy “đá” và 1 bình hơi cay.

Ngày 23.12, thiếu tá Nguyễn Công Sơn, Phó đội trưởng Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng nam, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM, cho biết đội vừa bàn giao Nguyễn Thế Đời (36 tuổi, ngụ Q.7), Nguyễn Thị Ngọc Ngân (27 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) cho Công an H.Nhà Bè để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Khoảng 10 giờ ngày 21.12, khi Đời chở Ngân trên đường Huỳnh Tấn Phát (TT.Nhà Bè, H.Nhà Bè), đi giao hàng cho khách, các trinh sát đã dừng xe kiểm tra, thu giữ tang vật 10 bịch ma túy “đá” và 1 bình hơi cay. Tại trụ sở công an, Đời, Ngân khai nhận chung sống với nhau tại một căn nhà ở xã Nhơn Đức (H.Nhà Bè) và thuê 2 căn phòng ở đường Ngô Quyền (Q.5) vừa làm chỗ ở, vừa cất giấu ma túy. Khám xét hai địa điểm trên, trinh sát thu giữ thêm 13 bịch ma túy, 2 khẩu súng bắn bi sắt, 2 mã tấu, 1 dao lê, 1 dụng cụ sử dụng ma túy “đá”.
* Tối 22.12, Phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp các lực lượng tổ chức tổng kiểm tra phương tiện, đấu tranh tấn công trấn áp tội phạm trên QL1 đoạn qua địa phận TT.Quán Hàu, H.Quảng Ninh phát hiện Phạm Văn Kiên (34 tuổi, ngụ H.Quảng Ninh) điều khiển xe máy BS 73N7-8059 chạy với tốc độ cao. Tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Kiên không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Truy đuổi gần 1 km thì lực lượng CSGT dừng được xe, khống chế Kiên. Qua kiểm tra phát hiện trong người tên này có 3 túi ni lông chứa 605 viên nén màu hồng và xanh. Bước đầu Kiên thừa nhận đó là ma túy tổng hợp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.