Bắt băng trộm gây ra 9 vụ trộm xe máy ở TP.HCM

20/12/2023 23:54 GMT+7

Công an ra quyết định bắt giữ khẩn cấp băng nhóm liên tiếp gây ra 9 vụ trộm xe máy ở TP.HCM.

Ngày 20.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Hoàng Duy (39 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh), Trần Quốc Trung (46 tuổi, ngụ Q.10) về hành vi trộm cắp tài sản và Nguyễn Vĩnh Phước (38 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) để điều tra về về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Công an bắt giữ Duy (ở trên) và Trung sau khi nhóm này gây ra nhiều vụ trộm xe máy ở TP.HCM

T.D

Trước đó, ngày 15.12, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an Q.Bình Thạnh phối hợp Công an TP.HCM ập vào kiểm tra một phòng trọ của Duy trên đường Trục (P.13) thì phát hiện 1 xe máy là tang vật trong vụ trộm.

Tại cơ quan công an, Duy khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên cùng Trung nhiều lần đi trộm xe máy, xe mô tô các loại.

Duy và Trung rảo quanh nhiều tuyến đường ở TP.HCM, lợi dụng sơ hở của người dân, từ tháng 9 - 12.2023, nhóm này đã thực hiện trót lọt ít nhất 9 vụ trộm xe mô tô, xe máy các loại. Cũng theo công an, Duy và Trung bẻ khóa, trộm xe máy rất nhanh, có vụ diễn ra trong vài giây ngay trước mặt nạn nhân.

Theo điều tra, sau khi trộm được xe, Duy đem bán cho Phước với giá từ 2 triệu - 15 triệu đồng tùy từng loại xe. Sau đó, Phước đem xe về nhà, rồi lên mạng xã hội tìm người có nhu cầu mua xe thì bán. Phước biết rõ những xe mô tô mua của Duy là do trộm cắp mà có được nhưng vẫn thu mua với mục đích bán lại kiếm lời.

Mỗi xe, Phước hưởng lợi bất chính từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phước, công an thu giữ nhiều tang vật. Trong đó, có 5 xe gắn máy có dấu hiệu bị đục số khung, số máy.

Hiện vụ án trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có nói trên đang được công an mở rộng điều tra, truy xét những người liên quan.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.