Bắt băng giả người nuôi bệnh vào viện trộm cắp tài sản

24/06/2020 18:44 GMT+7

Sau nhiều lần 'ăn hàng' trót lọt, băng trộm cắp tài sản trong Bệnh viện ở Long An đã bị bắt.

Ngày 24.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Cần Đước (Long An) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Tấn Khanh (41 tuổi), Nguyễn Thị Thùy Linh (46 tuổi), Nguyễn Thị Trang (43 tuổi), Trần Huỳnh Thanh Xuân (26 tuổi, cùng ngụ Q.8, TP.HCM) và Trần Anh Luân (37 tuổi, ngụ H.Xuân Lộc, Đồng Nai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Đây là băng trộm chuyên giả dạng người nuôi bệnh để vào bệnh viện lấy trộm tài sản.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 16.6, nhóm 5 bị can trên đi vào bên trong khu vực điều trị của Bệnh viện đa khoa H.Cần Đước, vào phòng bệnh nhân lấy trộm 2 điện thoại di động đắt tiền rồi đi ra ngoài.
Lập tức, trinh sát hình sự H.Cần Đước ập vào bắt giữ cả ba; riêng Xuân và Linh làm “nhiệm vụ” cảnh giới bên hành lang cũng bị khống chế, đưa về trụ sở công an để làm rõ. Tại đây, 5 tên trộm thừa nhận đã bàn bạc cách đi trộm tại bệnh viện H.Cần Đước và đã thực hiện trót lọt hàng chục lần.
Sau khi trộm cắp tài sản gồm tiền, đồng hồ, điện thoại di động và một số vật dụng có giá trị khác, nhóm này đem bán lấy tiền chia nhau xài. Khi tiêu xài hết tiền thì tiếp tục gây án.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.