Bắt băng chuyên dùng móc trèo lên tàu nước ngoài trộm tài sản

12/05/2016 13:08 GMT+7

Để triệt phá băng trộm do Bình “ma” cầm đầu, Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu đã thành lập chuyên án từ nhiều tháng qua.

Ngày 12.5, Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt băng trộm chuyên đột nhập lên các tàu nước ngoài neo đậu ở phao số 0 để trộm cắp tài sản.
Bình khai nhận hành vi của mình cùng đồng bọn - Ảnh: Nguyễn Long
Ngay trong ngày, Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu cũng hoàn tất hồ sơ để bàn giao 7 nghi can cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tiếp tục điều tra về các hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, ngày 10.5, Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu nhận được tin báo của tàu HAYDN (quốc tịch Bồ Đào Nha) khi đang neo đậu tại phao số 0 đã bị trộm đột nhập lấy nhiều thùng sơn.

Ngay sac đó, các trinh sát Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu đã xác minh, điều tra, nhận định nghi phạm là do Nguyễn Thanh Bình (42 tuổi, tức Bình “ma”, quê Tiền Giang, tạm trú P.Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu) cùng đồng bọn thực hiện.

Bình khai nhận cùng Phạm Trường Đông (34 tuổi), Nguyễn Ngọc Thanh (28 tuổi), Nguyễn Ngọc Tâm (46 tuổi), Nguyễn Văn Đức (53 tuổi, tức Chín “chùa”), Nguyễn Ngọc Linh (45 tuổi, cùng tạm trú TP.Vũng Tàu) và 2 người khác (đã bỏ trốn) trộm sơn của tàu nước ngoài.

Bình (bìa phải) cùng đàn em  Ảnh: Nguyễn Long
Theo đó, khi biết tin có tàu HAYDN đang neo đậu tại phao số 0, Bình đã huy động đàn em đi trên 2 ghe máy từ khu vực Sông Dinh ra phao số 0 để đột nhập lên tàu.

Khoảng 4 giờ ngày 9.5, nhóm của Bình xuất phát. Đến 20 giờ 30 cùng ngày, nhóm của Bình dùng ghe máy áp sát tàu HAYDN.

Đàn em của Bình dùng móc dây quăng lên boong tàu rồi leo lên, dùng xà beng nạy cửa hầm hàng và lấy hơn 20 thùng sơn hiệu HEMPEL (loại 20 lít/thùng) thì bị thủy thủ phát hiện nên leo xuống ghe máy.

Nhóm của Bình lấy hơn 20 thùng sơn mang đến bán cho Trần Nguyên Hồng (49 tuổi, chủ vựa ve chai tại P.5, TP.Vũng Tàu) với số tiền 15 triệu đồng.

Chủ vựa ve chai thu mua số sơn mà nhóm Bình trộm được cũng bị bắt Ảnh: Nguyễn Long
Thượng tá Nguyễn Nhuận Quỳnh, Chỉ huy trưởng Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, băng trộm do Bình cầm đầu từng gây hàng loạt vụ trộm trên tàu nước ngoài nhưng đơn vị chưa có đủ chứng cứ để bắt.

Mới đây, để triệt phá băng trộm của Bình, Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu đã thành lập chuyên án 126T để triệt phá.

Tang vật được thu hồi Ảnh: Nguyễn Long
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.