Lăng kính bạn đọc:

Bất an với nạn chó thả rông

M.Giao
M.Giao
(tổng hợp)
15/03/2024 06:06 GMT+7

Liên tiếp xảy ra các vụ chó cắn người gần đây đã khiến nhiều bạn đọc lo lắng, bất an. Nhiều ý kiến mong muốn cơ quan chức năng có biện pháp hiệu quả hơn đối với nạn chó thả rông, bên cạnh việc nâng cao ý thức của những người nuôi chó.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 28.2, một con chó bất ngờ chạy vào Trường tiểu học - THCS Dực Yên, xã Dực Yên (H.Đầm Hà, Quảng Ninh), tấn công 13 học sinh và 1 thầy giáo.

Ngay sau khi bị chó cắn, toàn bộ 14 người nói trên của Trường tiểu học - THCS Dực Yên đã được tiêm vắc xin và chuyển tuyến tới Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Ninh tiêm huyết thanh phòng dại.

Bất an với nạn chó thả rông- Ảnh 1.

H.Đầm Hà (Quảng Ninh) khẩn trương tiêm phòng cho đàn chó, mèo trên địa bàn

HẢI HÀ

Sau đó, con chó tấn công người đã bị bắt, xử lý và gửi mẫu xét nghiệm trong chiều cùng ngày. Đến ngày 29.2, kết quả mẫu dương tính với vi rút dại.

Trước tình hình trên, UBND H.Đầm Hà đã nhanh chóng rà soát các trường hợp có thể bị phơi nhiễm liên quan đến con chó dại trên và hiện đang tiếp tục mở rộng diện rà soát tới tất cả các trường hợp bị chó cắn khác trong thời gian gần đây.

Ngày 9.3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn đã ghi nhận 4 ổ dịch chó dại. Cơ quan chức năng ghi nhận 2 ổ dịch ở H.Trảng Bom, 1 ở H.Định Quán và 1 tại H.Nhơn Trạch. Tổng cộng gần 10 người bị chó dại cắn và đã được tiêm ngừa vắc xin phòng dại.

Chiều 12.3, ông Châu Trọng Phát, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên, cho biết đơn vị vừa ghi nhận trường hợp một con chó thả rông nghi bị bệnh dại cắn liên tiếp 7 người ở khu phố Dân Phước (P.Xuân Thành, TX.Sông Cầu, Phú Yên).

Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh An Giang thông tin, trong hai ngày 7 và 8.3, một con chó thả rông, chưa tiêm phòng bệnh dại trên địa bàn xã Ô Long Vĩ, H.Châu Phú có biểu hiện dại đã cắn 3 người dân. Theo kết quả xét nghiệm của Chi cục Thú y vùng VI, con chó này dương tính với vi rút bệnh dại.

Nâng cao ý thức người nuôi chó, chờ đến bao giờ?

Khó mà kể hết những bức xúc, giận dữ của những người chẳng may bị chó thả rông cắn. Bạn đọc (BĐ) Trần Lê kể: "Tôi đi tập thể dục ở công viên, đang chạy bộ, bỗng đâu cả đàn chó lao ra, một con cắn vào chân tôi, rồi cả đàn bỏ chạy. Làm gì bây giờ? Đành phải tự lo cho mình là đến bệnh viện mà chích ngừa, vừa tốn tiền vừa mất thời giờ, lại giận không thể tả. Sau này phát hiện đàn chó đó là của nhà một người nọ, nhưng cũng chẳng làm gì được. Có ai làm chứng tôi bị con chó đó cắn đâu? Nói ra không khéo còn rầy rà hơn. Đành phải ngậm cục tức mà đi chích ngừa. Giờ nghĩ lại vẫn thấy tức".

Cùng bức xúc, BĐ Tien kể: "Xóm tôi nhiều nhà nuôi chó, cũng nhiều nhà thả rông cho chó đi vệ sinh ngoài đường. Sáng sớm ra đường mà không cẩn thận nhìn trước ngó sau là giẫm phải phân chó như chơi. Đó là chưa nói đến chuyện bị chó cắn. Người dân cũng phản ánh này nọ, nhưng mọi chuyện vẫn như cũ. Cũng chẳng dám nói nhiều, sợ mất tình hàng xóm, mỗi ngày đi ra đi vô đều gặp nhau, ngại lắm. Giờ chỉ biết mong chờ ý thức của người nuôi chó, nhưng chờ đến bao giờ?".

Cần xử lý quyết liệt, thường xuyên

Nhiều BĐ cho rằng cần thường xuyên kiểm tra và xử lý đến nơi đến chốn những trường hợp thả rông chó, để chó cắn người, chó phóng uế bừa bãi… BĐ Hoang Minh cho biết: "Chúng ta đã có quy định như: chủ nuôi động vật (chó) bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng khi không tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho chó, không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng. Nếu để chó phóng uế ở nơi công cộng thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 - 300.000 đồng… Đã có quy định, nhưng ai là người xử phạt, đã có mấy người bị xử phạt? Đề nghị cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý quyết liệt những người vi phạm. Đừng để người dân phải nơm nớp lo sợ khi gặp chó thả rông trên đường".

Cục Y tế dự phòng công bố bệnh dại ở người tăng đột biến

Trong khi đó, BĐ Thanh Binh lưu ý: "Một bé gái 4 tuổi ở Bình Thuận bị chó của gia đình hàng xóm cắn, 9 ngày sau bé tử vong do bệnh dại. Tin này đăng trên Thanh Niên ngày 16.2. Thật đau lòng cho trường hợp này. Bé bị con chó nhỏ khoảng 5 - 6 tháng tuổi cạnh nhà cắn 8 - 9 nhát vào vùng mặt, trán, quanh mắt, gò má trái. Do chủ quan nên người nhà bé đã không xử lý vết thương tại chỗ và tiêm phòng dại, nhưng lại đưa đi điều trị bệnh dại ở bên ngoài, dẫn đến hậu quả đau lòng. Đừng coi thường khi bị chó cắn, mà phải đến cơ sở y tế ngay".

BĐ Nguyen Tan Dat thì bức xúc: "Đề nghị những người nuôi chó mèo, súc vật phải tiêm phòng cho chó mèo, súc vật nuôi trong nhà. Còn không thì phải có luật nghiêm cấm nuôi hoặc bắt buộc phải nghiêm khắc hơn về việc nuôi thú cưng như này. Thật là đau lòng cho cháu bé 4 tuổi này". BĐ Hong Le thì cho rằng: "Cần xử lý hình sự chủ nhân của con chó này để nâng cao ý thức nuôi chó trong cộng đồng, tránh những trường hợp tương tự xảy ra. Vì vi rút dại vô cùng nguy hiểm". BĐ Giàu Lam cũng góp ý: "Phải xử lý nghiêm chủ thả rông chó. Vì để chó cắn người, có thể gây chết người".

* Đã đến lúc địa phương phải tích cực nhiều hơn nữa về xử lý chó thả rông.

Hai Son Pham

* Rộ lên "phong trào" nuôi thú cưng. Chở thú cưng đi lòng vòng, thả rông cho phóng uế bừa bãi và cắn người đi bộ vô tội vạ…

Le Quang

* Cấm tuyệt đối chó thả rông không rọ mõm, buộc dây!

86032

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.