Bất an vì doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá

Mạnh Cường
Mạnh Cường
30/03/2024 15:08 GMT+7

Hàng chục hộ dân ở huyện vùng cao Nam Giang (Quảng Nam) đang sống trong cảnh bất an, lo lắng khi mỏ đá của doanh nghiệp thường xuyên tiến hành nổ mìn khai thác và đã xảy ra nhiều vụ tai nạn do đá lăn.

SẬP NHÀ VÌ ĐÁ LĂN

Những ngày qua, nhiều hộ dân thôn Thạnh Mỹ 2 (TT.Thạnh Mỹ, H.Nam Giang, Quảng Nam) phản ánh Công ty CP Tập đoàn ThaiGroup (ThaiGroup) nổ mìn khai thác đá ngay trên đỉnh đồi nằm sát nhà dân để phục vụ Nhà máy xi măng Xuân Thành, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống. Cách đây khoảng 3 năm, mỗi lần ThaiGroup cho nổ mìn khai thác đá, nhiều người không dám ở trong nhà, vì việc nổ mìn gây rung chấn mạnh làm nứt nhà, đá lăn xuống vườn nhà, nên người dân đã có đơn kiến nghị tập thể.

Bất an vì doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá- Ảnh 1.

Doanh nghiệp nổ mìn khai thác khiến tảng đá lớn lăn xuống đè sập nhà dân

MẠNH CƯỜNG

Ngay sau đó, chính quyền địa phương và doanh nghiệp (DN) đã làm các đường rãnh cắt ngang sườn núi để chặn đá lăn xuống. Tưởng chừng các đường rãnh cắt ngang sườn núi sẽ hạn chế được đá lăn, nhưng mới đây, vào trưa ngày 15.3, việc nổ mìn đã khiến một tảng đá lớn lăn xuống, đè sập nhà một hộ dân.

Chị Nguyễn Thị Tâm (40 tuổi, ở thôn Thạnh Mỹ 2) cho biết hầu như trưa nào DN cũng nổ mìn khai thác đá nhưng hôm xảy ra vụ việc đá lớn lăn xuống đè sập nhà dân, tiếng nổ lớn hơn bình thường. "Sau tiếng nổ lớn, nền đất rung chuyển, tôi chạy ra ngoài xem và khi nhìn về phía sườn núi, thấy một tảng đá lớn đang lăn xuống, khói bụi bay mù mịt. Tảng đá sau đó đè vào một hộ dân nằm ngay sau nhà tôi", chị Tâm nói.

Khu vườn của ông Trần Tuấn (64 tuổi) nằm dưới chân núi cạnh mỏ đá của ThaiGroup. Mấy năm nay, ông chẳng dám đầu tư làm ăn vì sợ đá lăn xuống đe dọa tính mạng người lao động cũng như hư hại tài sản. Ông Tuấn cho rằng người dân rất ủng hộ việc DN hoạt động và đóng thuế cho nhà nước nhưng nhất thiết phải ưu tiên đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. "Như tôi muốn đầu tư trang trại, nhưng khi làm, bên trên họ đánh mìn, mình làm phía dưới thì không an toàn chút nào. Tôi đề nghị nếu đất bị ảnh hưởng bởi nhà máy xi măng thì phải thu hồi, để còn đi mua chỗ khác làm ăn, phát triển kinh tế", ông Tuấn kiến nghị.

Theo ghi nhận, tảng đá rơi xuống đè sập nhà dân hôm 15.3, có kích thước dài khoảng 2,5 m, rộng 2 m, cao 1 m, ước chừng nặng 4 tấn. Sau khi sự việc xảy ra, DN cử công nhân đến sửa nhà, lợp lại mái ngói và hỗ trợ, đền bù cho hộ dân bị thiệt hại.

Doanh nghiệp cử công nhân đến sửa nhà, lợp lại mái ngói cho nhà dân bị đá đè sập

Doanh nghiệp cử công nhân đến sửa nhà, lợp lại mái ngói cho nhà dân bị đá đè sập

MẠNH CƯỜNG

ĐỀ XUẤT TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG

Ông Nguyễn Công Bình, Trưởng phòng TN-MT H.Nam Giang, cho biết sau khi xảy ra vụ đá lăn, đơn vị cùng các ngành chức năng của huyện đã đến kiểm tra hiện trường. Đến nay, người dân và DN đã thỏa thuận xong việc khắc phục thiệt hại. Về góc độ cơ quan nhà nước, trước đây huyện cũng đã kiến nghị, đề xuất hướng giải quyết đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân xung quanh.

Cũng theo ông Bình, trước đây DN có mời địa phương đo rung chấn nổ mìn thì cho kết quả đảm bảo trong mức độ cho phép. Tuy nhiên, người dân lại phản ánh khi đo thì nhà máy nổ mìn lưu lượng thấp, khi không đo thì họ lại nổ lưu lượng lớn hơn, do đó phía địa phương đề nghị Sở Công thương tỉnh giám sát việc này. "Trước đây đá lăn xuống rẫy của người dân, địa phương đề nghị thì DN đầu tư các đường rãnh cắt ngang sườn núi chắn đá. Nhưng đến nay thì đá lăn xa hơn, tới nhà dân, địa phương không chấp nhận bởi quá nguy hiểm. Làm gì thì làm, phải hài hòa lợi ích của người dân và DN. Việc hoạt động mà làm ảnh hưởng đến người dân thì không được. Bằng cách nào đó, phải giải quyết rốt ráo việc này", ông Bình khẳng định.

Bất an vì doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá- Ảnh 3.

Mỏ đá của Công ty ThaiGroup trên núi, cách khu vực nhà dân chỉ vài trăm mét.

MẠNH CƯỜNG

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Đăng Chương, Phó chủ tịch UBND H.Nam Giang, cho hay sau sự cố nổ mìn phá đá khiến tảng đá lớn lăn xuống đè sập nhà dân, huyện đã kiến nghị UBND tỉnh cử các sở, ngành lên kiểm tra vụ việc, trong đó có nội dung yêu cầu DN dừng việc nổ mìn. Trước đây, người dân cũng đã có đơn phản ánh nhiều lần về việc này, huyện cũng có văn bản gửi các sở, ngành của tỉnh để kiến nghị.

"Về lâu dài, để đảm bảo an toàn, tính mạng của người dân huyện sẽ kiến nghị tỉnh có phương pháp đo độ rung chấn trong quá trình nổ mìn của DN khiến đất đá rung, lắc như thế nào. Cụ thể đo xem độ rung chấn bao nhiêu sẽ không ảnh hưởng đến người dân sống dưới chân đồi, từ đó có hướng cấp phép lượng mìn trong quá trình hoạt động. Vì việc cấp phép cho DN nổ mìn khai thác là từ Bộ TN-MT nên huyện không có thẩm quyền và chỉ kiến nghị thôi", ông Chương nói.

TẠM DỪNG ĐỂ KHẮC PHỤC SỰ CỐ

Một lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Quảng Nam cho hay liên quan đến vụ DN nổ mìn khiến đá lăn xuống đè sập nhà dân, sau khi sự việc xảy ra Sở đã cử đoàn đi kiểm tra. Qua kiểm tra xác định khu vực nổ mìn có độ cao rất lớn, gần khu dân cư. Tảng đá rơi xuống nhà dân là đá bám vào sườn núi, có thể qua thời gian dài nổ mìn làm giảm kết dính. Sở đề xuất tạm dừng hoạt động nổ mìn và khai thác tại vị trí xảy ra đá lăn.

Tháng 3.2021, Bộ TN-MT có quyết định cho phép Công ty CP Tập đoàn ThaiGroup khai thác mỏ đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại khu vực Thạnh Mỹ (TT.Thạnh Mỹ) với diện tích 31 ha, trữ lượng khai thác hơn 44 triệu tấn, công suất hơn 1,5 triệu tấn/năm, trong thời hạn 29 năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.