Lăng kính bạn đọc:

Bất an khi lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Đ.Huân
(tổng hợp)
26/07/2023 06:10 GMT+7

Dù chỉ mới đưa vào sử dụng, tuy nhiên đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết liên tục xảy ra tai nạn giao thông khiến nhiều người lo ngại.

Bất an khi lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn tại Km 154 + 200 m, đoạn qua xã Phan Hòa

Công an H.Bắc Bình cung cấp

Như Thanh Niên thông tin, khoảng 23 giờ ngày 24.7, trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn gần nút giao Chợ Lầu, thuộc địa bàn xã Hải Ninh, H.Bắc Bình (Bình Thuận) xảy ra vụ tai nạn giao thông. Vị trí xảy ra tai nạn bên phần đường theo hướng bắc - nam của cao tốc này. Vào thời điểm trên, xe đông lạnh biển số 78C-049.39 do ông Nguyễn Dũng (53 tuổi, ngụ Phú Yên) điều khiển, va chạm với xe tải biển số 77H-017.23 do tài xế Võ Xuân Lý (28 tuổi, ngụ Bình Định) điều khiển. Vụ va chạm làm phần đầu của xe đông lạnh bể nát, còn xe tải rơi phần ca bin xuống đường. Tại hiện trường, có ít nhất 2 người bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay trong đêm.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, tại Km 154 + 200 m, đoạn qua xã Phan Hòa, H.Bắc Bình (cách vị trí vụ tai nạn trên chỉ 8 km) cũng xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe khách khiến 6 người bị thương. Thời điểm trên, xe khách biển số 77B-012.83 do tài xế Nguyễn Anh Tuấn (43 tuổi, ngụ Cần Thơ) điều khiển, chở 44 hành khách lưu thông hướng từ Vĩnh Hảo đi Phan Thiết. Khi đến địa điểm trên, xe khách va chạm vào đuôi ô tô 16 chỗ ngồi biển số 49B-017.35, do tài xế Nguyễn Quang Bảo (38 tuổi, trú TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) điều khiển, đang dừng trên làn dừng khẩn cấp, cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn làm 6 người trên ô tô 16 chỗ bị thương.

Tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết được Bộ GTVT đưa vào vận hành từ 19.5, nhưng hai bên đường vẫn còn nhà thầu thi công, nhiều đoạn chưa hoàn chỉnh hàng rào và chưa có điện chiếu sáng. Tuyến cao tốc này chỉ được lưu thông 80 km/giờ, trên đường cứ 5 - 7 km mới có một nơi dừng xe khẩn cấp, mỗi chỗ dừng xe khẩn cấp, chỉ dài 170 m. Hiện nay lưu lượng xe trên tuyến cao tốc này mỗi ngày một nhiều hơn.

Còn nhiều vấn đề gây mất an toàn

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bày tỏ lo ngại, mong cơ quan chức năng sớm có giải pháp khắc phục nhanh những tồn tại trên tuyến cao tốc này. "Tai nạn giao thông nghiêm trọng, rất may không có tử vong. Cao tốc này mới đưa vào sử dụng mà có quá nhiều vụ tai nạn xảy ra. Mong các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc xem xét, có giải pháp khắc phục nhanh, đồng thời cảnh báo ''nóng'' cho người tham gia giao thông", BĐ Trịnh Cường ý kiến.

Thường xuyên di chuyển trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, BĐ Duy Minh nhận xét làn đường khá hẹp, hai xe chạy song song hoặc vượt nhau rất nguy hiểm. Chưa kể làn dừng khẩn cấp chiều ngang có đoạn không đủ cho xe tải, xe container đậu phải lấn ra ngoài. "Thật sự rất bất an mỗi khi lưu thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Về lâu dài nhà nước cần mở rộng chiều ngang của tuyến cao tốc này. Trước mắt, để tránh xảy ra tai nạn thì mọi người phải nâng cao ý thức, tuân thủ nghiêm ngặt luật giao thông, tập trung cao độ khi lưu thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết", BĐ này góp ý thêm.

Xem nhanh 20h ngày 6.8: Bất an trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết | Người Hà Nội tâm tư về quận Hoàn Kiếm

Tương tự, BĐ Nguyễn Bình phản ánh: "Tuyến cao tốc này chưa có đèn đường, ban đêm nếu có sự cố dừng xe ở khu vực khẩn cấp mà không có tín hiệu báo dừng từ xa thì cực kỳ nguy hiểm. Chưa kể tình trạng cao tốc chưa hoàn chỉnh các hạng mục nhưng đã đưa vào sử dụng thì nguy cơ tiềm ẩn tai nạn càng cao. Thiết nghĩ ngoài việc nâng cao ý thức của các tài xế thì ban quản lý cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết sớm có giải pháp khắc phục tình trạng tồn đọng này".

Còn BĐ Chí Hải viết: "Tuyến cao tốc này quá nguy hiểm, liên tục xảy ra sự cố và những bất cập chưa khắc phục được. Ở VN đã có nhiều cao tốc hoàn thành và hoạt động rất hiệu quả, an toàn. Sao không kế thừa và áp dụng để triển khai hiệu quả hơn".

Lắp camera, tăng cường phạt nguội

Ngoài đề nghị các cơ quan quản lý sớm khắc phục tình trạng còn hạn chế trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, nhiều ý kiến cũng mong người dân nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông để giảm thiểu tai nạn trên đường. "Không riêng gì tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, mà nhiều tuyến cao tốc trên cả nước, tình trạng tài xế thiếu ý thức khi tham gia lưu thông diễn ra hằng ngày. Đơn cử xe tải nặng, xe tải cũ, xe chạy chậm không di chuyển đúng làn đường bên phải mà cứ bám sát làn trái chạy nên dễ gây cản trở giao thông cho xe con, xe đi đúng tốc độ; giành đường vượt ẩu, không giữ khoảng cách an toàn; tạt đầu xe khác đang chạy với tốc độ cao hoặc chạy hẳn vào làn đường dành cho xe ưu tiên... Mong cơ quan chức năng sớm lắp camera, kiên quyết phạt nguội những hành vi vi phạm giao thông như thế này", BĐ Thanh Hòa đề nghị.

Tương tự, BĐ Lê Vũ ý kiến: "Tình trạng bát nháo, lưu thông vô ý thức của nhiều tài xế không chỉ xảy ra ở các tuyến đường quốc lộ mà đầy rẫy trên cao tốc. Không khó để chúng ta có thể bắt gặp hình ảnh lái xe chạy quá tốc độ, bất chấp chuyển làn vô tội vạ, bật đèn ưu tiên, bấm còi inh ỏi đi vào làn khẩn cấp... Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn tai nạn. Ngoài việc tự nâng cao ý thức thì thiết nghĩ cơ quan chức năng cũng phải có chế tài thật nặng cho các hành vi vi phạm này".

"Mong cơ quan chức năng chấn chỉnh tình trạng vi phạm tốc độ tối thiểu, vượt từ làn khẩn cấp trên các cao tốc nói chung. Những vi phạm tưởng chừng nhỏ nhưng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ tai nạn", BĐ Trung Nguyen đề nghị.

* Đoạn cao tốc này không có đèn chiếu sáng, rất nguy hiểm, các lái xe phải hết sức chú ý. 

Thắng Nguyễn

* Trong một ngày đã xảy ra hai vụ tai nạn, ban quản lý đường cao tốc cần sát sao hơn trong công tác quản lý. 

Ngay cua gio

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.