Bắt 45 nghi phạm tham gia tấn công 2 trụ sở xã ở Đắk Lắk
* T.Ư Đoàn tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho cán bộ, chiến sĩ công an tại Đắk Lắk

Ngày 13.6, trao đổi với Thanh Niên, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết sau hơn 2 ngày triển khai truy bắt nhóm người tấn công vào 2 trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur (H.Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk), lực lượng chức năng đã bắt giữ được 45 nghi phạm, trong đó có 2 nghi phạm ra đầu thú.

Theo trung tướng Tô Ân Xô, lực lượng của Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan nghiệp vụ liên quan đang siết chặt vòng vây để truy bắt triệt để những nghi phạm còn lại. Đồng thời, Bộ Công an cũng yêu cầu các đối tượng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Bắt 45 nghi phạm tham gia tấn công 2 trụ sở xã ở Đắk Lắk - Ảnh 1.

Một số đối tượng bị công an bắt giữ

CAND

Người phát ngôn Bộ Công an cho hay rạng sáng 11.6, một nhóm người dùng súng, vũ khí tấn công, đập phá trụ sở UBND và phòng làm việc của công an 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur cùng một số người đi đường. Vụ việc khiến đại úy Trần Quốc Thắng, thượng úy Hà Tuấn Anh (đều là cán bộ Công an xã Ea Tiêu); đại úy Hoàng Trung, thượng úy Nguyễn Đăng Nhân (đều là cán bộ Công an xã Ea Ktur); ông Nguyễn Văn Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Ktur, và ông Nguyễn Văn Dũng, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ea Ktur, cùng 3 người dân hy sinh, tử vong; đại úy Lê Kiên Cường (35 tuổi), cán bộ Công an xã Ea Ktur, và thượng úy Đàm Đình Bốp (30 tuổi), Phó trưởng Công an xã Ea Ktur, bị thương nặng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk và các cục nghiệp vụ vào cuộc truy bắt nhóm tội phạm. Quá trình truy bắt, lực lượng chức năng đã thu nhiều vũ khí như dao, súng mà nhóm này dùng để gây án, trong đó có một số súng quân dụng. Lực lượng chức năng cũng giải cứu thành công 2 con tin và tính đến tối 11.6 xác định không còn ai bị nhóm tội phạm bắt làm con tin.

Ngày 12.6, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm trước niên hạn đối với 4 cán bộ công an xã hy sinh và hỗ trợ mỗi gia đình cán bộ 100 triệu đồng; hỗ trợ 2 cán bộ công an bị thương mỗi người 50 triệu đồng. Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cấp bằng "Tổ quốc ghi công" đối với 6 cán bộ công an xã và cán bộ xã đã hy sinh kể trên.

* Cùng ngày (13.6), anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN, cùng đoàn công tác của T.Ư Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao các quyết định của T.Ư Đoàn về tặng, truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho các cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh, bị thương trong vụ tấn công trụ sở 2 xã Ea Ktur và Ea Tiêu, H.Cư Kuin, Đắk Lắk.

Bắt 45 nghi phạm tham gia tấn công 2 trụ sở xã ở Đắk Lắk - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Minh Triết trao cho thân nhân liệt sĩ Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” truy tặng liệt sĩ Trần Quốc Thắng

Hoàng Bình

Theo đó, anh Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác T.Ư Đoàn đã đến viếng, trao Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" truy tặng đối với các liệt sĩ: thiếu tá Trần Quốc Thắng, đại úy Hà Tuấn Anh (Công an xã Ea Tiêu) và đại úy Nguyễn Đăng Nhân (Công an xã Ea Ktur).

Cùng ngày, anh Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác đã đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây nguyên trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" đối với 2 cán bộ, chiến sĩ công an bị thương trong vụ tấn công trên đang điều trị là thượng úy Đàm Đình Bốp và đại úy Lê Kiên Cường, công tác tại Công an xã Ea Ktur. Tiếp đó, anh Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác đến thăm viếng, chia buồn cùng gia quyến các liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu; Nguyễn Văn Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Ea Ktur và gia đình những người dân tử vong liên quan vụ tấn công trụ sở 2 xã trên.

Lời khai nghi phạm tấn công trụ sở công an ở Đắk Lắk

Theo anh Triết, T.Ư Đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với Tỉnh đoàn Đắk Lắk và các cấp Đoàn, Hội trên địa bàn để nắm bắt tình hình, hoàn cảnh nhằm có hướng hỗ trợ cho con em gia đình những cán bộ, chiến sĩ hy sinh, những người bị nạn liên quan đến vụ việc ngày 11.6 để khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.