Bắt 4 người nước ngoài trộm tiền ở máy ATM

10/04/2015 21:06 GMT+7

(TNO) Ngày 10.4, nguồn tin Công an TP.HCM, cho biết đang tạm giữ bốn người nước ngoài, thực hiện hàng loạt vụ trộm tiền tại các máy ATM trên địa bàn TP để điều tra, xử lý.

(TNO) Ngày 10.4, nguồn tin Công an TP.HCM, cho biết đang tạm giữ bốn người nước ngoài, thực hiện hàng loạt vụ trộm tiền tại các máy ATM trên địa bàn TP để điều tra, xử lý.

Những người này gồm: Ilya Gavva Egorvich (21 tuổi, quốc tịch Nga), Simeon Simeonov (29 tuổi), Davranski Ivanov Milen (40 tuổi) và Ventsislav Danchov (41 tuổi, cùng quốc tịch Bulgaria).

Theo thông tin ban đầu, trước đó ngày 8.4 Công an TP.HCM kết hợp với nhân viên Ngân hàng HSBC bắt quả tang Ilya Gavva Egorvich đang dùng thẻ giả rút tiền tại máy ATM của ngân hàng này đặt ở đường Phạm Ngũ Lão, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1.
Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 17 triệu đồng tiền mặt, 10 thẻ nhựa giả, 1 máy đọc thẻ, 1 máy tính xách tay…
Tương tự, ngày 7.4 tại máy ATM của Ngân hàng BIDV đặt ở đường Thi Sách, P.Bến Nghé, Q.1, công an cũng bắt quả tang Simeon Simeonov, Davranski Ivanov Milen và Ventsislav Danchov đang dùng 26 thẻ nhựa giả rút gần 80 triệu đồng.
Hiện vụ việc tiếp tục được công an mở rộng điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.