Bắt 4 nghi phạm bắn chết nhân viên nhà nghỉ phố Nguyễn Thị Định

01/11/2016 16:27 GMT+7

Nhóm 4 nghi phạm dùng súng quân dụng AK bắn chết nhân viên nhà nghỉ Nam Cường ở phố Nguyễn Thị Định (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã bị Công an thành phố Hà Nội bắt giữ.

Chiều nay, 1.11, Công an thành phố Hà Nội họp báo thông tin chính thức vụ nhân viên nhà nghỉ Nam Cường ở phố Nguyễn Thị Định (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị bắn chết vào ngày 27.10 vừa qua.
Theo đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 Công an thành phố Hà Nội), vụ việc xảy ra vào lúc 1 giờ ngày 27.10, nạn nhân là anh Lường Văn Luyện (20 tuổi, quê quán ở thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên), nhân viên của nhà Nam Cường.
Anh Luyện bị bắn vào vùng vai, bị bắn thủng phổi bằng súng quân dụng, loại súng AK, dẫn đến tử vong. Hiện Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ được 4 nghi phạm, 1 nghi phạm khác đang bỏ trốn là Nguyễn Vinh Long (67 tuổi, ngụ ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội).
4 nghi phạm gây án đều ngụ ở Hà Nội, gồm: Hoàng Quốc Hùng (42 tuổi, ngụ ở phường Phương Liên, quận Đống Đa), Nguyễn Văn Thắng (34 tuổi, ngụ ở phường Thịnh Quang, quận Đống Đa), Nguyễn Xuân Trường (28 tuổi, ngụ ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) và Mai Vũ Long (45 tuổi, ngụ ở phường Đội Cấn, quận Ba Đình). Ngoài ra, cơ quan công an cũng xác định nhóm 5 người có liên quan.
Khám xét nơi ở của 4 nghi phạm này, cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng ngắn quân dụng K59, 2 khẩu súng AK, 1 súng bắn tên, 2 mìn tự tạo, 60 viên đạn các loại...
Đại tá Giáp cho biết nguyên nhân xảy ra vụ việc là do mâu thuẫn giữa nhóm nghi phạm bị bắt và nhóm 5 người có liên quan. Lúc 0 giờ ngày 27.10, nghi phạm đang bỏ trốn là Nguyễn Vinh Long có gọi điện cho Thắng nói đi tới phố Nguyễn Thị Định để giải quyết mâu thuẫn.
Khi tới đầu ngõ 19 phố Nguyễn Thị Định, Nguyễn Vinh Long đưa chìa khóa xe máy để Thắng về chung cư trên đường Lê Văn Lương (thành phố Hà Nội) lấy súng giấu trong cốp xe máy. Lấy xong súng rồi lên đạn sẵn, khóa chốt an toàn, cả nhóm tụ ở đầu ngõ phố 19 Nguyễn Thị Định.
Sau khi xuống xe ô tô, đi bộ tới đầu ngõ 23, nhóm này bắt gặp anh Vũ Văn Hải (26 tuổi, ngụ ở phường Trung Hòa). Do hiểu nhầm là thành viên của nhóm có mâu thuẫn, nghi phạm Nguyễn Vinh Long dùng súng bắn về phía anh Hải. Quá sợ hãi, anh Hải phóng xe máy bỏ trốn về hướng nhà nghỉ Nam Cường.
Khi chạy ngang qua cửa nhà nghỉ Nam Cường, thấy đông người, anh Hải đã hô hoán “chạy đi”. Cùng thời điểm, Nguyễn Vinh Long và Thắng cầm theo súng đuổi kịp tới cửa nhà nghỉ. Thấy cửa nhà nghỉ Nam Cường mở, nhầm tưởng anh Hải ở trong đó, hai người này bắn 4 - 5 phát đạn vào quầy lễ tân, trúng người anh Lường Văn Luyện, khiến anh này bị tử vong.
Sau khi gây án, nhóm này gặp anh Trần Huy Thắng (34 tuổi, ngụ ở phường Trung Hòa). Khi anh Thắng hỏi ai là người nổ pháo, Thắng và Nguyễn Vinh Long tiếp tục nổ nhiều phát súng trúng người anh Thắng, khiến anh này bị thương ở tay và chân trái.
Theo đại tá Giáp, tới khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, cơ quan công an nhận được thông tin về vụ nổ súng. Sáng 29.10, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (C45 Bộ Công an) và công an các tỉnh lân cận vây bắt được nhóm 4 nghi phạm nói trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.