Bắt 3 xe khách bất chấp lệnh cấm, chở khách từ bắc vào nam

31/03/2020 16:09 GMT+7

Mặc dù đã bị nghiêm cấm vận chuyển hành khách lưu thông bằng xe khách với số lượng từ 10 người trở lên, nhưng 3 xe khách ở tỉnh Thanh Hóa vẫn chở 59 người từ bắc vào nam.

Ngày 31.3, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã phát hiện và lập biên bản đối với các tài xế điều khiển 3 chiếc xe khách vận chuyển tổng cộng 59 người theo lịch trình từ Thanh Hóa vào các tỉnh phía nam để làm ăn.
Cụ thể, khi lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Triệu Sơn làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phương tiện trên tuyến quốc lộ 47 theo chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19, đã phát hiện 3 chiếc xe khách trên vẫn ngang nhiên chở khách.
Các xe khách bị phát hiện đang chở khách, gồm: xe khách biển số 36B - 036.41 của Công ty vận tải T&T đang chở 23 người; xe khách biển số 36B - 036.29 của Doanh nghiệp vận tải Long Thu, đang chở 22 người; và xe khách biển số 36B - 022.18 của nhà xe Thọ Mười, đang chở 14 người.
Theo khai nhận của các lái xe, mặc dù biết quy định cấm vận chuyển hành khách với số lượng từ 10 người trở lên theo kế hoạch phòng, chống dịch bệnh, nhưng  nhà xe vẫn lén lút vận chuyển số khách trên.
Tổng 59 hành khách chủ yếu là người ở các huyện Triệu Sơn, Thọ Xuân (Thanh Hóa) trên đường vào các tỉnh phía nam để làm ăn.
Sau khi lập biên bản vi phạm hành chính, Công an huyện Triệu Sơn đã yêu cầu các nhà xe bố trí phương tiện đưa trả 59 hành khách về lại địa phương, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để ra quyết định xử phạt hành chính nhà xe theo quy định.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.