Bắt 3 nghi phạm buôn bán dung dịch vệ sinh giả

28/03/2024 17:27 GMT+7

Công an TP.Thanh Hóa (Thanh Hóa) vừa bắt giữ 3 nghi phạm buôn bán hàng ngàn sản phẩm vệ sinh phụ nữ giả nhãn hiệu nổi tiếng của nước ngoài.

Ngày 28.3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP.Thanh Hóa vừa bắt giữ 3 nghi phạm có hành vi buôn bán dung dịch vệ sinh giả nhãn hiệu.

Bắt 3 nghi phạm buôn bán dung dịch vệ sinh giả- Ảnh 1.

Các nghi phạm bị bắt giữ và sản phẩm giả nhãn hiệu Femfresh

CÔNG AN THANH HÓA

Các nghi phạm bị bắt giữ để điều tra về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả", gồm: Trần Thị Phương (29 tuổi, ngụ P.Đông Hải, TP.Thanh Hóa), Phạm Thùy Dung (30 tuổi, ngụ xã Nam Hồng, H.Đông Anh, Hà Nội), và Nguyễn Thị Phượng (37 tuổi, ngụ xã Phù Lỗ, H.Sóc Sơn, Hà Nội).

Trước đó, Công an TP.Thanh Hóa phát hiện Trần Thị Phương là chủ cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm "Phương Trần" (địa chỉ tại số nhà 260 - 262 đường Quang Trung, P.Ngọc Trạo, TP.Thanh Hóa) buôn bán dung dịch vệ sinh Femfresh giả. Phương còn thường xuyên livestream bán hàng trên các trang mạng xã hội.

Khi tiến hành điều tra, Phương khai nhận thường xuyên mua sản phẩm dung dịch vệ sinh Femfresh giả của Phạm Thùy Dung và Nguyễn Thị Phượng. Tại cửa hàng của Phương, lực lượng công an đã thu giữ 235 chai dung dịch vệ sinh giả nhãn hiệu Femfresh.

Tiếp đó, Công an TP.Thanh Hóa mở rộng điều tra, và bắt giữ Phạm Thùy Dung và Nguyễn Thị Phượng, đồng thời thu giữ 794 chai dung dịch vệ sinh giả nhãn hiệu Femfresh, và hàng ngàn sản phẩm mỹ phẩm khác có dấu hiệu giả nhãn hiệu.

Vụ án đang được Công an TP.Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.