Bắt 3 nghi can trong đường dây 'phân phối lẻ', thu hơn 1,5 kg ma tuý

11/08/2020 16:26 GMT+7

Đường dây phân phối ma tuý có nhiều thủ đoạn tinh vi, thường xuyên thay đổi nơi ở trọ, khi giao ma tuý thường giả danh người tài xế xe ôm công nghệ ; tiền mua bán ma túy được chuyển qua số tài khoản cá nhân...

Ngày 11.8, Cơ quan CSĐT Công an TP. Biên Hoà (Đồng Nai) đã tạm giữ hình sự Phan Hoàng Phong (34 tuổi, ngụ P.An Bình, TP.Biên Hòa), Trần Thị Tố Uyên (43 tuổi, ngụ P.Dĩ An, TP. Dĩ An, Bình Dương) và Phạm Văn Cảnh (34 tuổi, ngụ P.Tam Hòa, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Phan Hoàng Phong bị công an bắt giữ

Ảnh: Gia Khánh

Trước đó, từ đầu tháng 5.2020, trinh sát Công an TP.Biên Hòa phát hiện trên địa bàn có một nhóm người vận chuyển ma túy từ TP.HCM về Đồng Nai tiêu thụ.
Qua theo dõi, khoảng 11 giờ ngày 10.8, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Biên Hòa phát hiện 1 người điều khiển xe máy BS 60 C2 - 666.07 trên địa bàn khu phố 3, P.Tam Hòa (TP.Biên Hòa) có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra. Quá trình vây bắt, nghi phạm chống trả quyết liệt, lao xe vào lực lượng làm nhiệm vụ khiến 1 chiến sĩ Công an TP.Biên Hòa bị thương. Tuy nhiên, nghi phạm đã bị khống chế bắt giữ; kiểm tra trên người, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 1 gói ma túy đá.

Công an lấy lời khai của Trần Thị Tố Uyên

ẢNH: GIA KHÁNH

Tại cơ quan công an, nghi phạm khai tên Phan Hoàng Phong. Tiến hành khám xét nơi ở trọ của Phong (P.Tam Hiệp), công an thu giữ hơn 50 gram ma túy đá được Phong khai nhận mua trên địa bàn TP.Biên Hòa.

Khoảng 1,5 kg ma tuý đá được thu giữ trong phòng trọ của Uyên và Cảnh

Gia Khánh

Mở rộng điều tra, Công an TP.Biên Hòa đã bắt giữ và khám xét nơi ở trọ của Trần Thị Tố Uyên và Phạm Văn Cảnh (P. Tam Hoà), thu giữ gần 1,5 kg ma túy đá; 20 viên nén ma túy tổng hợp; 1 cân tiểu ly; 1 xe mô tô BS 60B4 - 766.88 cùng với số tiền hơn 160 triệu đồng. Tiếp tục khám xét một điểm ở trọ khác của Uyên ở Q.8 (TP.HCM), lực lượng công an còn thu giữ nhiều bịch lớn màu vàng để đựng ma túy đá và nhiều tài liệu quan trọng phục vụ cho công tác điều tra.
Qua điều tra ban đầu, Uyên và Cảnh thuê phòng trọ sống với nhau như vợ chồng. Số lượng ma túy nói trên, Uyên mua tại TP.HCM, sau đó đưa về phòng trọ cất giấu. Hàng ngày, Uyên phân công Cảnh liên hệ với một số “chân rết” ở TP.Biên Hòa và tỉnh Bình Dương để tiêu thụ.

Tang vật thu giữ trong phòng trọ của Uyên và Cảnh

Ảnh: Gia Khánh

Các nghi phạm có nhiều thủ đoạn rất tinh vi, thường xuyên thay đổi nơi ở trọ để cất giữ ma túy; khi giao ma túy thường giả danh người chạy Grab; tiền mua bán ma túy được chuyển qua số tài khoản cá nhân, nhằm qua mắt lực lượng chức năng.
Đồng thời Phan Hoàng Phong cũng thừa nhận đã 5 lần trực tiếp mua ma túy của Uyên và Cảnh, mỗi lần mua ma túy với số tiền hơn 15 triệu đồng, sau đó đưa về phòng trọ phân chia thành nhiều tép nhỏ bán để kiếm lời.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án mua bán ma tuý trên.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.