Bắt 2 nghi phạm trộm xe máy đâm chết chủ nhà ở Bình Dương

Đỗ Trường
Đỗ Trường
07/05/2021 19:50 GMT+7

Ngày 7.5, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ được 2 nghi phạm trong vụ trộm xe máy khi bị phát hiện đã đâm chết chủ nhà, xảy ra ở P.An Phú (TP.Thuận An, Bình Dương).

Hai nghi phạm bị bắt được xác định là Nguyễn Văn Đông (30 tuổi, ngụ Bình Dương) và Nguyễn Văn Thuỷ (29 tuổi, ngụ Nghệ An). Đông bị bắt khi đang trốn tại TP.Dĩ An (Bình Dương) còn Thuỷ bị Công an Bình Dương phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ tại TP.Vinh (Nghệ An).
Theo thông tin ban đầu, Đông và Thuỷ khai nhận do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi trộm tài sản.
Ngày 4.5, Đông và Thuỷ đi trên 1 xe máy dạo quanh Khu dân cư Việt Sing tìm sở hở của người dân để trộm.
Khi đến tiệm thuốc tây của anh Phạm Văn Tài (33 tuổi, làm nha sĩ) phát hiện chiếc xe máy để ở trước cửa tiệm không có người trông coi.

Đông tại cơ quan điều tra.

Ảnh: Công an cung cấp

Lúc này, Thuỷ vào bên trong lấy trộm xe chiếc xe máy còn Đông đứng cảnh giới ở ngoài.
Trong lúc Thuỷ đang lấy chiếc xe máy dắt ra ngoài thì bị anh Tài đang ở tiệm bida đối diện phát hiện, tri hô.
Sau đó, Thuỷ rút dao mang theo sẵn trong người truy sát, đâm anh Tài gục xuống đất rồi chạy lại xe máy của Đông đang chờ sẵn và cả hai cùng tẩu thoát.
Anh Tài được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.
Sau khi gây án, Thuỷ bỏ trốn về Nghệ An còn Đông trốn ở TP.Dĩ An. Công an tỉnh Bình Dương đã treo thưởng 100 triệu đồng cho người cung cấp thông tin có giá trị để truy bắt các nghi phạm.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.