Barcelona phủ nhận tìm cách đưa Messi trở về sân Nou Camp

Giang Lao
Giang Lao
06/04/2023 08:02 GMT+7

CĐV Barcelona đã gọi tên Messi ở phút thứ 10 trận 'Siêu kinh điển' gặp Real Madrid rạng sáng 6.4, nhưng ban lãnh đạo đội bóng này bất ngờ phủ nhận khả năng đang tìm cách đưa anh trở lại sân Nou Camp.

Phó chủ tịch CLB Barcelona, ông Mateu Alemany đã đưa ra phát biểu trái ngược thông tin gần đây, rằng đội bóng xứ Catalan đang tìm mọi cách đưa Messi trở về sân Nou Camp. "Chúng tôi hiện chỉ tập trung vào mùa giải, vào giải La Liga và Cúp nhà Vua. Chúng tôi không quan tâm tới các tin đồn, dù những lần nhắc tới Messi, mọi người đều rất quan tâm vì anh ấy là thần tượng tại đây", ông Mateu Alemany nói trước trận Barcelona gặp Real Madrid ở lượt về bán kết Cúp nhà Vua.

Barcelona phủ nhận tìm mọi cách đưa Messi trở về trong sự gào thét của CĐV - Ảnh 1.

Messi vẫn chưa quyết định về tương lai của mình sắp tới đây

AFP

"Messi hiện là cầu thủ của PSG, chúng tôi phải tôn trọng điều đó. Trong tương lai, bạn sẽ không biết điều gì xảy ra. Tuy nhiên, tôi có thể khẳng định là Barcelona hiện không tìm kiếm nhà tài trợ để ký hợp đồng với anh ấy bằng mọi giá như các tin đồn gần đây", ông Mateu Alemany nói thêm.

CĐV Barcelona đã gọi tên Messi ở phút thứ 10 trong trận gặp Real Madrid rạng sáng 6.4. Ở trận này, Barcelona bất ngờ sụp đổ và thua đậm kình địch của mình tỷ số 0-4, chia tay giấc mơ đoạt cú ăn 3 giải quốc nội vì bị loại ngay trước trận chung kết Cúp nhà Vua (thua chung cuộc 1-4 trước Real Madrid). Barcelona hiện chỉ còn hy vọng vô địch giải La Liga khi đang hơn Real Madrid 12 điểm sau 27 vòng đấu. Trước đó, đội bóng xứ Catalan đã vô địch Siêu cúp Tây Ban Nha.

CĐV Barcelona hy vọng việc siêu sao Messi đang bị CĐV PSG la ó, sẽ chấm dứt việc đàm phán gia hạn và kết thúc hợp đồng với đội bóng thành Paris vào mùa hè năm nay. Sau đó, danh thủ người Argentina sẽ chọn trở lại sân Nou Camp tiếp tục hành trình của mình với đội bóng xứ Catalan sau 2 mùa giải chia tay.

Tuy nhiên, mong muốn này thực sự gặp trở ngại vì CLB Barcelona ở tình thế kinh tế không mấy sáng sủa để chiêu mộ lại Messi. Trong khi, nhiều CLB có tiềm lực tài chính khác như Al Hilal từ Ả Rập Xê Út sẵn sàng chi mức lương khổng lồ đến 400 triệu euro mỗi mùa thuyết phục Messi.

Cho đến nay, Messi vẫn giữ sự im lặng. Báo chí Argentina cho rằng, danh thủ này vẫn đang tìm kiếm giải pháp để tiếp tục thi đấu tại châu Âu ít nhất từ 1 đến 2 mùa nữa, với mục tiêu giữ phong độ ở đẳng cấp cao nhất thi đấu cho đội tuyển tại Copa America 2024. "Cơ hội Messi trở lại Barcelona vẫn đang mở, nhưng vấn đề sẽ tùy thuộc vào ban lãnh đạo CLB này có tìm được giải pháp thích hợp hay không liên quan vấn đề tài chính", tờ Marca cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.