Barcelona: Neymar cần được nghỉ ngơi

21/04/2016 19:38 GMT+7

Nếu có ai lỡ ghét bỏ Neymar và muốn anh rời khỏi Barcelona càng sớm càng tốt thì hãy suy nghĩ lại, cầu thủ đã cày ải suốt thời gian qua trên mọi đấu trường từ cấp CLB đến quốc gia và gần như anh đang tỏ ra mệt mỏi.

Nếu có ai lỡ ghét bỏ Neymar và muốn anh rời khỏi Barcelona càng sớm càng tốt thì hãy suy nghĩ lại, cầu thủ đã cày ải suốt thời gian qua trên mọi đấu trường từ cấp CLB đến quốc gia và gần như anh đang tỏ ra mệt mỏi.

65% người hâm mộ mong muốn Neymar rời khỏi Barca - Ảnh: AFP
Phải gánh vác trách nhiệm ở quá nhiều chiến trường đã khiến Neymar trở nên căng thẳng và mệt mỏi. Sau khi trở về từ vòng loại World Cup hồi tháng 3, anh đã không còn chia sẻ được vai trò với Luis Suarez và Lionel Messi.
Neymar vừa trải qua 5 trận không ghi bàn và Barca cũng chỉ thắng 1/5 trận nói trên. Khi đội bóng Xứ Catalan đè bẹp Deportivo 8 bàn không gỡ vào rạng sáng nay, Neymar chỉ một lần góp tên mình vào danh sách ghi bàn. Dựa vào đó, người hâm mộ tự cho mình cái quyền trút cơn giận dữ lên Neymar.
Nếu cùng nhìn lại, Neymar đã gánh một trách nhiệm rất lớn của tuyển Brazil trong những năm gần đây. “Khi bắt đầu nổi bật ở đội bóng nào thì trách nhiệm sẽ tăng. Neymar đã chuẩn bị sẵn sàng cho những điều như thế”, Zico cựu cầu thủ và HLV của Brazil cho hay.
Kể từ khi gia nhập Santos năm 17 tuổi, Neymar đã thường xuyên góp mặt trong đội hình chính của đội bóng này và tham gia các giải Copa Libertadores và Club World Cup. Trước khi đến đầu quân cho Barca, tiền đạo đã có 230 trận thi đấu cho Santos và 39 lần khoác áo tuyển Brazil. 
Neymar đang chơi ở rất nhiều đấu trường và điều đó khiến anh mệt mỏi - Ảnh: AFP
Khi đến Barca, Neymar góp mặt trong hầu hết các trận đấu vì rất ít khi gặp chấn thương. Với việc phối hợp cùng Luis Suarez và Lionel Messi, anh đã góp phần tạo nên bộ ba M-S-N khiến bất kỳ đội bóng nào cũng phải dè chừng.
Mùa này, một mình anh đã chơi 42 trận cho Barca. 5 năm qua, Neymar đã không thể nghỉ ngơi khi liên tục phải chơi cho CLB và Copa America 2010, Thế vận hội Olympic 2012, Confederations Cup 2013, World Cup 2014 và Copa America 2015.
Mới đây, theo thông báo chính thức từ Liên đoàn bóng đá Brazil, Neymar sẽ đại diện nước này dự Olympic 2016 tại quê nhà. Vì lo lắng cho thể lực của tiền đạo mà ban lãnh đạo Barca đã gửi đơn xin cho tiền đạo con cưng thi đấu cho Thế vận hội thay vì chơi ở cả hai giải đấu bao gồm Copa America. 
Neymar đã cùng làm nên bộ ba M-S-N đáng sợ ở Barca - Ảnh: AFP
“Tôi năm nay 24 tuổi và tôi phải tận dụng lợi thế của mình. Trong vòng vài năm nữa, tôi không còn đủ sức để làm được tất cả. Tôi có thể chơi song song ở cả hai giải đấu, Thế vận hội và Copa America”, Neymar cho hay.
Dù khăng khăng khẳng định mình có đủ thể lực và tinh thần nhưng phong độ của anh lại chứng minh điều ngược lại. Có lẽ Neymar cần thời gian nghỉ ngơi sau một thời gian dài “tham công tiếc việc”. Có lẽ, anh cần chững lại để người hâm mộ có đủ thời gian cảm thông cho những gì tiền đạo đã làm.
Ở Barca đang có một tiền đạo mệt mỏi nhưng vẫn không chịu dừng lại, có một người bị ghét bỏ dù đã cống hiến rất nhiều. Điều đó là khá đáng tiếc cho một tài năng như Neymar.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.