Barcelona mua cầu thủ “măng non”, đặt phí phá vỡ hợp đồng gần tỉ euro

Giang Lao
Giang Lao
01/02/2020 10:13 GMT+7

Trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa đông, CLB Barcelona mua liên tiếp 2 cầu thủ trẻ măng mới 20, 21 tuổi lần lượt là Francisco Trincao từ CLB Braga và Matheus Fernandes từ Palmeiras. Cả 2 có tổng giá trị chuyển nhượng chưa tới 40 triệu euro, nhưng đội bóng xứ Catalan đặt phí phá vỡ hợp đồng cả 2 lên tới gần cả tỉ euro.

Trong khi đó, ý định chính của Barcelona là tìm một trung phong xuất sắc khác để thế chỗ cho Luis Suarez (nghỉ hết mùa vì chấn thương nặng) rốt cuộc lại bất thành. Barcelona muốn mượn tiền đạo Rodrigo Moreno, nhưng CLB Valencia từ chối vì chỉ muốn bán đứt.
Vì vậy, tân HLV Quique Setien sẽ phải tìm cách xoay xở sử dụng bộ ba Messi, Griezmann và Dembele trên hàng công của đội bóng xứ Catalan suốt phần còn lại mùa giải.
Một phần nữa, vì các cầu thủ trẻ mà Barcelona vừa mua về là Trincao và Fernandes phải từ ngày 1.7 mới chính thức gia nhập đội bóng.
Barcelona mua tiền đạo Trincao, 20 tuổi, từ Braga với giá 31 triệu euro, ký hợp đồng đến năm 2025. Cầu thủ này được Barcelona đặt điều khoản phá vỡ hợp đồng nếu có CLB khác muốn mua đứt lên tới trên 500 triệu euro.

Tiền vệ Matheus Fernandes (giữa) được Barcelona mua về từ CLB Palmeiras

AFP

Trincao, người Bồ Đào Nha, hiện khoác áo đội U.21 Bồ Đào Nha và có 11 lần ra sân cùng CLB Braga ở mùa này ghi 2 bàn và kiến tạo 2 cơ hội thành bàn. Trincao cũng được xem là trung phong đầy hứa hẹn của bóng đá Bồ Đào Nha hiện nay, từng đoạt giải vua phá lưới và vô địch giải U.19 châu Âu năm 2018.
Trong khi đó, cũng tương tự Trincao, tiền vệ Fernandes được Barcelona mua từ CLB Palmeiras (Brazil) với giá chỉ 7 triệu euro, nhưng đặt mức phí phá vỡ hợp đồng lên tới 300 triệu euro.
Cầu thủ này cũng gia nhập Barcelona từ ngày 1.7, và ký hợp đồng có thời hạn 5 năm. Fernandes hiện ghi 11 bàn cho Palmeiras ở mùa này, và hiện khoác áo đội U.20 Brazil.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.