Barcelona lên kế hoạch thoát nợ nần chồng chất

Tây Nguyên
Tây Nguyên
21/09/2022 08:54 GMT+7

CLB Barcelona đã dự đoán doanh thu là 1,255 tỉ euro cho mùa giải 2022 - 2023, với lợi nhuận dự đoán là 274 triệu euro.

Đội bóng xứ Catalan đã phải chịu áp lực lớn vì sa sút kinh tế trong những năm gần đây nhưng đã có được đòn bẩy tài chính vào mùa hè này với một chuỗi hoạt động cho phép họ tăng cường sức mạnh.

Barcelona đã chiêu mộ tiền đạo Robert Lewandowski (giữa) cùng nhiều ngôi sao khác ở kỳ chuyển nhượng vừa qua

AFP

Barcelona đã ký hợp đồng với tiền đạo Robert Lewandowski của Bayern Munich, hậu vệ Jules Kounde (Sevilla), cầu thủ chạy cánh Raphinha từ Leeds United và nhiều cầu thủ khác theo dạng chuyển nhượng tự do. Họ đã làm được điều này nhờ bán 25% bản quyền truyền hình của đội cho công ty đầu tư Sixth Street trong 25 năm tiếp theo, thu được hơn 500 triệu euro.

Barcelona cũng đã bán 24,5% công ty sản xuất Barca Studios cho Socios.com và số tiền tương tự một lần nữa cho Orpheus Media, với giá khoảng 100 triệu euro mỗi hãng. Những giao dịch này, cộng với sự trở lại của những người hâm mộ đông đảo trên sân nhà Nou Camp sau khi lượng khán giả tham dự thấp ở mùa giải trước, đồng nghĩa thu nhập dự kiến ​​ cho mùa giải tới đã tăng từ doanh thu năm ngoái là 1,017 tỉ euro và lợi nhuận 98 triệu euro.

Trong mùa giải 2020 - 2021, Barcelona đã lỗ 481 triệu euro và bị chỉ trích vì không thể gia hạn hợp đồng với chân sút kỷ lục mọi thời đại Lionel Messi, dẫn đến siêu sao người Argentina gia nhập PSG theo dạng chuyển nhượng tự do.

Barcelona (phải) đang dần thoát nguy cơ khủng hoảng

AFP

CLB Barcelona đã chi mạnh tay trong vài năm, mang về tiền vệ người Brazil Philippe Coutinho từ Liverpool trong một hợp đồng kỷ lục của đội bóng trị giá lên tới 160 triệu euro vào năm 2018, trước khi bán anh cho Aston Villa với giá khoảng 20 triệu euro, trong số các vụ bất lợi khác.

Cùng với doanh thu bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, nó đã đẩy đội bóng nổi tiếng xứ Catalan đến bờ vực khủng hoảng khi chủ tịch Joan Laporta tiếp quản vào tháng 3.2021 và bị ví là đội đã "chết". "Chúng tôi tái cơ cấu nợ, kiểm soát các hóa đơn, giảm lương một chút nhưng vẫn chưa đủ, chúng tôi đã tìm được thu nhập và nhà tài trợ mới", Laporta nói với các thành viên CLB hồi tháng 6. Chúng tôi đã đi từ chỗ chết để được chăm sóc đặc biệt".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.