Barcelona lấy tiền từ đâu để sắm một loạt ngôi sao?

Giang Lao
Giang Lao
14/07/2022 16:23 GMT+7

Đây là thắc mắc của chính chuyên gia thông tin chuyển nhượng Fabrizio Romano trong phần bình luận của mình trên kênh YouTube, sau khi chứng kiến CLB Barcelona đạt thỏa thuận chiêu mộ một loạt ngôi sao.

Mới nhất, chính Fabrizio Romano là người đầu tiên thông tin Barcelona đạt thỏa thuận về chi phí chuyển nhượng và các giá trị gia tăng trong phi vụ chiêu mộ tiền vệ Raphinha từ Leeds tổng cộng lên đến 68 triệu euro.

Chủ tịch Barcelona, ông Joan Laporta

AFP

Theo Fabrizio Romano: “Trong bối cảnh tình hình tài chính hết sức khó khăn, nhưng Barcelona liên tiếp mua ngôi sao và trả lương hậu hĩnh, đến nay là 4 cầu thủ gồm Pablo Torre (mua 5 triệu euro từ Racing de Santander), Franck Kessie từ AC Milan và Andreas Christensen từ Chelsea đều theo diện miễn phí. Nhưng với phi vụ Raphinha thì có số tiền rất lớn (tổng cộng 68 triệu euro, trong đó có 58 triệu euro cần thanh toán ngay khi thương vụ hoàn tất).

Do đó, thành thật mà nói, tôi không biết họ lấy tiền từ đâu để trả. Những người làm việc trong giới bóng đá hiện cũng không biết, các nhà đại diện cầu thủ cũng không biết nốt… Chẳng ai biết hết, và không rõ làm sao họ có thể xoay sở được để có một khoản tiền nhiều đến như vậy ngay thời điểm hiện nay”.

Sự thắc mắc của Fabrizio Romano là hoàn toàn thực tế, vì đến nay Barcelona đã sở hữu 4 ngôi sao mới, nhưng họ chưa thể đăng ký vào danh sách thi đấu do chưa đáp ứng quy định Luật công bằng tài chính của giải La Liga khi quỹ lương không còn chỗ trống. Đội bóng xứ Catalan hiện cũng chia tay các ngôi sao chủ yếu hết hợp đồng như Adama Traore, Luuk de Jong hay Dani Alves, nhưng không làm thay đổi quỹ lương bao nhiêu.

Số cầu thủ khác nhận lương cao cần chuyển nhượng thậm chí có thể cho ra đi miễn phí như Samuel Umtiti, Riqui Puig, Miralem Pjanic và cả Memphis Depay đến nay vẫn chưa có gì chuyển biến. Tình hình này, cộng thêm các ngôi sao mới đến càng khiến Barcelona mỗi lúc sa lầy vào cuộc khủng hoảng tài chính nếu không có khoản đầu tư nào lớn đủ để xoay chuyển tình thế.

Barcelona vừa có trận tập huấn chuẩn bị cho mùa mới hòa CLB hạng dưới Olot 1-1

AFP

Tờ SPORT (Tây Ban Nha) tiết lộ, Barcelona đang hy vọng từ tuần tới sẽ có một khoản vốn mới được đầu tư từ việc kích hoạt đòn bẩy kinh tế thứ 2 thu về khoảng 400 triệu euro. Trong đó bao gồm việc bán thêm 15% bản quyền truyền hình cho đối tác Sixth Street vốn cũng đã nắm giữ 10% trước đó trong vòng 25 năm. Các nguồn vốn mới này sẽ giúp đội bóng xứ Catalan có khả năng chi vào thị trường chuyển nhượng khoảng 200 triệu euro mua sắm cầu thủ, cũng như sẽ nâng quỹ lương lên để đủ điều kiện đăng ký cầu thủ thi đấu mùa mới.

Đây cũng có thể là niềm tin mà Chủ tịch Barcelona, ông Joan Laporta khẳng định: “Sau Raphinha, sắp tới chúng tôi sẽ công bố gia hạn luôn Ousmane Dembele (ký đến tháng 6.2024)”. Bên cạnh đó, đội bóng xứ Catalan cũng đang theo đuổi chân sút Lewandowski, trung vệ Kounde, hậu vệ Azpilicueta và Alonso.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.