Barbados trở thành nước cộng hòa 'trẻ nhất thế giới'

30/11/2021 18:16 GMT+7

Ngày 30.11, Barbados chính thức từ bỏ thể chế quân chủ lập hiến dưới quyền Nữ hoàng Elizabeth II và trở thành quốc gia theo thể chế cộng hòa nhưng vẫn thuộc Khối thịnh vượng chung, theo Hãng tin Reuters.

Tổng thống Dame Sandra Mason của CH Barbados tuyên thệ trong buổi lễ nhậm chức tại Bridgetown hôm 30.11

afp

Bà Dame Sandra Mason tuyên thệ nhậm chức tổng thống trong sự kiện diễn ra vào lúc ngay khi bước sang ngày 30.11, đúng vào dịp kỷ niệm 55 năm đảo quốc Caribe giành độc lập.

Trước đó, bà Mason, 72 tuổi, đắc cử vào vị trí toàn quyền Barbados từ năm 2018. Đến tháng 10, bà được bầu làm tổng thống và hiện trở thành nguyên thủ của nước cộng hòa mới khai sinh.

Tham dự buổi lễ, thái tử Charles của Vương quốc Anh thừa nhận hòn đảo đã trải qua sự “tàn bạo kinh hoàng” dưới ách nô lệ của thời thuộc địa. Ông gọi thời khắc chuyển mình của Barbados là khởi đầu mới và khẳng định hai nước sẽ tiếp tục duy trì quan hệ bất chấp sự thay đổi trong thể chế.

Ca sĩ Rihanna được Barbados trao danh hiệu anh hùng dân tộc

Barbados giành độc lập từ Anh năm 1966, nhưng vẫn tiếp tục công nhận Nữ hoàng Elizabeth II là nguyên thủ.

Từ năm ngoái, Barbados công bố kế hoạch trở thành nước cộng hòa, nhưng vẫn tiếp tục là thành viên của Khối thịnh vượng chung.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.