Báo Yomiuri: Nhật Bản cân nhắc triển khai 1.000 tên lửa tầm xa đối phó Trung Quốc

21/08/2022 12:00 GMT+7

Nhật Bản đang cân nhắc triển khai 1.000 tên lửa hành trình tầm xa nhằm cải thiện năng lực đối phó nguy cơ tấn công từ Trung Quốc , báo Yomiuri Shimbun dẫn nguồn thạo tin hôm 21.8.

Một khẩu đội tên lửa ở Tokyo

afp/getty

Báo Nhật dẫn các nguồn tin từ chính quyền Tokyo tiết lộ số tên lửa dự kiến được đưa vào sử dụng là loại cải tiến, cho phép nâng tầm bắn của chúng từ 100 lên 1.000 km.

Tên lửa được dự kiến trang bị cho tàu chiến hoặc chiến đấu cơ, nhiều khả năng được triển khai xung quanh quần đảo Nansei ở phía nam và đủ sức đặt CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc vào tầm ngắm.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản chưa phản hồi yêu cầu bình luận về thông tin trên của tờ Yomiuri Shimbun.

Xem quân dù Nhật Bản diễn tập phòng thủ đảo

Trong những năm gần đây, Nhật Bản đẩy mạnh chi tiêu quân sự và theo đuổi chiến lược quyết đoán hơn về vấn đề phòng thủ. Thế nhưng, chính quyền Tokyo vẫn hạn chế triển khai những dòng vũ khí có thể tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ nước ngoài, bao gồm tên lửa tầm xa.

Tuy nhiên, có vẻ như tình thế đã khác, sau khi Trung Quốc phóng ít nhất 5 tên lửa vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản trong các cuộc diễn tập sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến Đài Loan vào đầu tháng 8.

Trong một diễn biến liên quan, hai nghị sĩ Nhật Bản sẽ đến thăm Đài Loan từ ngày 22-24.8, không lâu sau khi một quan chức Mỹ chỉ trích Trung Quốc dùng chuyến thăm Đài Bắc của bà Pelosi để lấy cớ thay đổi hiện trạng xung quanh eo biển Đài Loan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.