Bảo vệ trẻ sơ sinh

02/02/2016 07:37 GMT+7

Hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS) là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho các bé từ 1 tháng đến 1 tuổi.

Hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS) là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho các bé từ 1 tháng đến 1 tuổi.

Ảnh: ShutterstockẢnh: Shutterstock
Chưa tìm được nguyên nhân chính xác dẫn đến SIDS song có nhiều cách để ngừa hội chứng này ở trẻ.
Chuyên gia dinh dưỡng Sunita Pathania thuộc Trung tâm sức khỏe Healthy Living Diet Clinic ở TP.Mumbai (Ấn Độ) chia sẻ một số biện pháp nhằm giảm thiểu nguy cơ này, theo healthmeup.com.
Bất cứ khi nào trẻ ngủ, đặt trẻ ở tư thế nằm ngửa. Vì nguy cơ SIDS cao hơn gấp 3 lần đối với trẻ ngủ sấp.
Giữ môi trường của trẻ không khói thuốc lá. Tránh hút thuốc lá hoàn toàn từ thời điểm bạn cố thụ thai. Bạn càng “phì phèo”, nguy cơ trẻ sinh ra bị SIDS càng cao. Bạn cũng bảo vệ trẻ khỏi khói thuốc lá, tránh cho trẻ ở gần những người đang hút thuốc.
Tạo môi trường của trẻ an toàn nhất có thể, bằng cách cho trẻ ngủ ở cũi riêng trong 6 tháng đầu đời. Không bao giờ nằm chung giường với trẻ khi bạn vừa uống rượu bia. Luôn giữ cho giường cũi của trẻ sạch sẽ và không có các vật dụng, đồ chơi. Ngoài ra, chọn nệm chiếu mới, an toàn cho trẻ. Cố gắng nuôi trẻ bằng sữa mẹ vì nghiên cứu cho thấy bú sữa mẹ giúp giảm nguy cơ SIDS.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.