Bảo vệ phóng dao chọc tiết lợn thấu ngực người nói xấu mình, lãnh 11 năm tù

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
20/04/2022 13:11 GMT+7

Trong quá trình làm bảo vệ ở bãi rác Khánh Sơn, Hoàng nghe T. nói xấu mình nên mang dao chọc tiết lợn qua nhà đồng nghiệp truy sát, phóng dao thấu ngực bạn để trả thù.

Trưa 20.4, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Đức Hoàng (nghề nghiệp bảo vệ, 30 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) 11 năm tù tội giết người.

Phóng dao chọc tiết lợn thấu ngực hàng xóm vì nghĩ rằng mình bị vu oan

Theo cáo trạng, Hoàng từng 2 lần thụ án 2 năm tù các tội cưỡng đoạt và trộm cắp tài sản. Ra tù, Hoàng cùng hàng xóm là L.T (32 tuổi) làm bảo vệ bãi rác Khánh Sơn (P.Hòa Khánh Nam).

Ngày 26.7.2021, Hoàng nghe một bảo vệ kể chuyện L.T nói xấu Hoàng, về việc Hoàng không cho người dân vào nhặt rác ở bãi rác Khánh Sơn vì sợ lây dịch bệnh Covid-19.

Hoàng lãnh 11 năm tù

NGUYỄN TÚ

Cho rằng T. dựng chuyện, tối cùng ngày, Hoàng lấy con dao chọc tiết lợn dài 35 cm ở bãi rác, đi xe máy qua nhà T. nói chuyện phải quấy và xảy ra xô xát.

Khi bị Hoàng đấm vào mặt, T. đấm trả thì Hoàng truy đuổi, phóng dao cắm vào ngực T. Sau đó, Hoàng gọi gia đình đưa anh T. đi bệnh viện cấp cứu, hậu quả T. tổn thương phổi, gãy xương sườn, thương tích 16%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.