Bão vào Khánh Hòa, Phú Yên cây đổ, nhà tốc mái

04/11/2017 01:02 GMT+7

Càng về sáng sớm, TP.Nha Trang (Khánh Hòa) càng có gió mạnh và mưa lớn. Đã có nhiều nhà bị tốc mái, cây đổ trên đường.

Từ đêm 3 đến sáng 4.11, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cùng các địa phương trên địa bàn tổ chức túc trực, theo dõi diễn biến bão số 12 và chỉ đạo sát sao trong việc ứng phó với cơn bão.
Tôn tốc mái ở khu vực Hòn Rớ (xã Phước Đồng, TP.Nha Trang) Ảnh: Nguyễn Chung
Công tác di dời dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn đã được các địa phương triển khai thực hiện từ ngày và đêm 3.11. 
Cây đổ trên đường Trần Phú, TP.Nha Trang Ảnh: A.X
Lãnh đạo UBND xã Phước Đồng (TP.Nha Trang) cho biết đã đưa hơn 100 người dân về tá túc, tránh bão tại nhà văn hóa ở cảng Hòn Rớ; đồng thời hỗ trợ đồ ăn, nước nóng cho người dân. 
Một người dân ở Phú Yên gia cố lại mái nhà Ảnh: Đức Huy

Trước đó, chiều 3.11, tại hội nghị trực tuyến triển khai công tác ứng phó bão số 12 và mưa lũ sau bão cùng các địa phương từ Quảng Trị đến Bình Thuận, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường nhận định, bão số 12 được dự báo là cơn bão rất mạnh, gây mưa lớn trên diện rộng. “Mức độ rủi ro lúc này là cấp 4, chỉ sau thảm họa”, ông Cường cảnh báo. 
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị các địa phương, bộ ngành, lực lượng chủ động ứng phó với mọi tình huống xảy ra, không chỉ tập trung đối phó với bão mà phải có phương án đối phó sau cơn bão. Nhiệm vụ số 1 là đảm bảo an toàn cho người dân. 
Tường thuật trực tiếp
Bão vào Khánh Hòa, cây đổ, nhà tốc mái
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.