Bão tuyết khiến hậu vệ số 1 tuyển Úc vắng mặt trận gặp tuyển Việt Nam

Giang Lao
Giang Lao
26/01/2022 12:10 GMT+7

LĐBĐ Úc vừa xác nhận hậu vệ cánh trái Aziz Behich chính thức vắng mặt ở trận gặp tuyển Việt Nam lúc 16 giờ 10 ngày 27.1 (giờ VN), vì kẹt lại Thổ Nhĩ Kỳ do bão tuyết rất lớn tại đây.

Aziz Behich đang thi đấu cho CLB Giresunspor ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ, chuẩn bị bay từ Istanbul về Úc trong ngày 26.1 để kịp tham dự trận gặp tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, do bão tuyết khiến sân bay nhộn nhịp nhất châu Âu ở Istanbul phải đóng cửa từ nửa đêm 25.1.

Aziz Behich hiện là sự lựa chọn số 1 ở hành lang trái tuyển Úc

afp

Theo trang 7 news, sự vắng mặt này thực sự là cú sốc cho tuyển Úc vì Aziz Behich là sự lựa chọn số 1 hiện nay ở hành lang trái. Do đó, hậu vệ Joel King, 21 tuổi, của CLB Sydney FC có thể được thay thế và ngay trong trận ra mắt đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu quốc tế.

'Ông lớn' Úc gặp nhiều trắc trở, tuyển Việt Nam có cửa giành điểm đầu tiên

Còn với Aziz Behich, sau khi lỡ cơ hội kịp hội quân với tuyển Úc đấu tuyển Việt Nam tại Melbourne, hậu vệ này sẽ chờ thời tiết thuận lợi rồi bay thẳng đến Muscat để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp tuyển Oman ngày 1.2.

Ở trận lượt đi tuyển Úc thắng tuyển Việt Nam 1-0 trên sân Mỹ Đình ngày 7.9 năm ngoái, Aziz Behich vào sân ở hiệp 2 thay Brad Smith.

Ngoài việc vắng mặt hậu vệ Aziz Behich, tuyển Úc cũng không có sự chỉ đạo của HLV trưởng Graham Arnold do đang ở cách ly vì nhiễm bệnh Covid-19. Thay thế chỉ đạo là trợ lý Rene Meulensteen, người Hà Lan, từng là cánh tay mặt của cựu HLV Alex Ferguson ở CLB M.U trước đây.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu trưa ngày 26.1 (giờ VN), HLV Rene Meulensteen cho biết rất tiếc với sự vắng mặt đột xuất của Aziz Behich, cũng như thừa nhận việc phải sử dụng hậu vệ tân binh Joel King thay thế.

Tuyển Việt Nam tập luyện trước trận gặp Úc

vff

Cũng theo HLV Rene Meulensteen: “Chúng tôi đánh giá cao tuyển Việt Nam, vì họ là đối thủ rất linh hoạt và rất khó đánh bại. Tuyển Việt Nam thường thi đấu với chiến thuật 5-4-1 hay 5-3-2 rất chặt chẽ. Do đó, tuyển Úc phải hết sức thận trọng và kiên nhẫn mới có thể hướng tới trận thắng như mong muốn”.

Hiện ở bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Úc đang xếp thứ 3 (vị trí đấu play-off) với 11 điểm sau 6 trận, nhưng đang chịu áp lực lớn vì sau 3 trận ra quân toàn thắng thì 3 trận gần đây họ đã để thua Nhật Bản 1-2, hòa Ả Rập Xê Út 0-0 và Trung Quốc 1-1. Trong khi đó, tuyển Việt Nam để thua cả 6 trận đang xếp chót bảng, nhưng trên lý thuyết vẫn còn hy vọng tranh suất đấu play-off.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.