Bão tuyết bất thường ở Trung Quốc gây hoãn nhiều chuyến bay, trường học đóng cửa

06/11/2023 15:03 GMT+7

Tình trạng thời tiết bất thường và bão tuyết đã ập xuống vùng đông bắc Trung Quốc hôm nay 6.11, buộc hàng trăm chuyến bay phải điều chỉnh lại giờ bay và các trường học đóng cửa, trong khi một số thành phố phát cảnh báo thời tiết.

Bão tuyết bất thường ở Trung Quốc gây hoãn nhiều chuyến bay, trường học đóng cửa - Ảnh 1.

Tuyết rơi dày đặc ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, ngày 6.11

AFP

Tính đến 10 giờ 30 ngày 6.11 (giờ địa phương), tổng cộng 405 chuyến bay bị hủy tại sân bay quốc tế Thái Bình Cáp Nhĩ Tân thuộc Hắc Long Giang, tỉnh cực bắc của Trung Quốc, theo Reuters dẫn dữ liệu từ ứng dụng Flight Master.

Trước đó, chính quyền Hắc Long Giang cho biết sân bay vẫn hoạt động bình thường.

Đến trưa nay, đa số các khu vực của Cáp Nhĩ Tân phải ngừng mở cửa trường mẫu giáo, tiểu học, cấp hai và các viện đào tạo, trong lúc tuyết rơi dày đặc và thời tiết chuyển lạnh sâu.

Nhiều chuyến bay cũng bị hủy tại các tỉnh Cát Lâm, Liêu Ninh và Nội Mông. Các trường học ở 3 tỉnh này cũng đóng cửa trong ngày 6.11.

Trang tin điện tử của một tờ báo địa phương đăng đoạn video ghi lại cảnh tượng nhiều hành khách bị mắc kẹt trên sân ga trong lúc tuyết rơi dày ở thành phố Trường Xuân. Một số chuyến tàu khởi hành từ thành phố đã bị hoãn vì lý do thời tiết.

Tờ China Daily dẫn lời cơ quan thời tiết Trung Quốc cảnh báo nhiệt độ sẽ còn hạ thấp nhanh chóng trong những ngày tới, kéo theo đó là bão tuyết dự kiến gây ảnh hưởng đáng kể cho một số thành phố.

Một người dân ở Hắc Long Giang cảm thán trên tài khoản Weibo rằng: "Ngoài trời, mùa đổi trong một đêm".

Các tỉnh và thành phố nâng cấp mức độ ứng phó thời tiết trong lúc tuyết tiếp tục rơi dày ở những khu vực thuộc Nội Mông, Hà Bắc, Cát Lâm, Liêu Ninh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.