Báo Trung Quốc: Sự nghiệp của Vương Lực Hoành cơ bản đã kết thúc

23/12/2021 09:49 GMT+7

Tuyên bố tạm ngừng hoạt động nghệ thuật của Vương Lực Hoành bị cho là chưa đủ thuyết phục.

Ngày 22.12, Variety đưa tin nam diễn viên, ca sĩ Vương Lực Hoành đã gửi lời xin lỗi đến gia đình và người hâm mộ sau những ồn ào đời tư với vợ cũ. Đồng thời, anh cũng cho biết tạm ngừng các hoạt động trong giới giải trí.

Vương Lực Hoành tạm ngừng hoạt động

FILEPIC

Tuy vậy, việc nam ca sĩ rời khỏi ánh đèn sân khấu dường như chưa thể làm hài lòng các nhà quản lý văn hóa Trung Quốc. Bởi lẽ, trong thời gian qua, họ luôn đề cao việc những người nổi tiếng phải hành động như các hình mẫu chuẩn mực của xã hội.

Vương Lực Hoành sinh ra tại Mỹ, là nghệ sĩ nổi tiếng của châu Á. Bên cạnh lĩnh vực âm nhạc, anh còn tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim như Sắc, giới của đạo diễn Lý An, Đại binh tiểu tướng của Thành Long, Blackhat của Michael Mann... Vương Lực Hoành từng 4 lần đoạt giải thưởng Golden Melody Award và lập nhiều thành tích trên con đường nghệ thuật.

Vương Lực Hoành chia tay Lý Tịnh Lôi sau 8 năm về chung nhà

GETTY IMAGES

Vào tuần trước, Vương Lực Hoành xác nhận đã chính thức chia tay với vợ cũ Lý Tịnh Lôi, kết thúc cuộc hôn nhân 8 năm. Sau 2 ngày im ắng kể từ động thái trên, Lý Tịnh Lôi bất ngờ đăng bài cáo buộc Vương Lực Hoành ngoại tình, xem vợ như “máy đẻ”, qua lại với phụ nữ đã có gia đình, gái mại dâm... Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng, vì từ trước đến nay “Thiên vương châu Á” luôn nổi tiếng với hình ảnh sạch sẽ, ít thị phi trong mắt khán giả.

Giữa bê bối, các thương hiệu như hãng ô tô Nhật Bản Infiniti, nhà sản xuất sản phẩm học tập điện tử Trung Quốc Readboy, hãng trang sức Chow Tai Seng của Hồng Kông đã tuyên bố chấm dứt hợp tác với Vương Lực Hoành.

Vợ cũ tố Vương Lực Hoành ngoại tình, ăn chơi

GETTY IMAGES

Nam nghệ sĩ cũng nhanh chóng gửi lời xin lỗi trên tài khoản Weibo của mình: “Tôi đã không thể quản lý cuộc hôn nhân của mình, gây rắc rối cho gia đình và không mang đến cho công chúng một hình ảnh mà thần tượng nên có, tất cả là lỗi của tôi”.

Ngoài ra, ngôi sao châu Á cũng cho biết mình sẽ tạm ngừng công việc để dành thời gian ở bên ba mẹ và các con, đồng thời bù đắp lại những gì mà vụ lùm xùm này đã gây ra.

Vương Lực Hoành tuyên bố nhận mọi trách nhiệm

XINHUA

Trong khi đó, thời gian gần đây, các quan chức Trung Quốc có định hướng những người nổi tiếng phải hành động như một hình mẫu chuẩn mực. Nhiều phương tiện truyền thông, đặc biệt là tờ Global Times nhận định việc Vương Lực Hoành tạm ngừng hoạt động sau những ồn ào là chưa đủ.

Trong một ấn bản ngày 20.12, tờ báo này đã lên án những ngôi sao nổi tiếng để xảy ra bê bối đời tư, khiến làng giải trí trở thành một “lỗ đen trong đạo đức xã hội”. Global Times cũng chỉ trích người hâm mộ đã mù quáng bảo vệ Vương Lực Hoành, đồng thời lo lắng nghệ sĩ này có thể khiến người trẻ đi chệch hướng.

Sự nghiệp của Vương Lực Hoành về cơ bản đã kết thúc

HANDOUT

Tổng biên tập Global Times Hu Xijin bày tỏ: “Hiện tại, lời buộc tội của người vợ là một đòn chí mạng đối với nhân cách của Vương Lực Hoành. Trừ khi anh ấy có thể cung cấp bằng chứng làm đảo ngược tình huống, nếu không thì sự nghiệp của anh trong lĩnh vực nghệ thuật về cơ bản đã kết thúc”.

Không chỉ dừng lại ở đó, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI), cũng bắt đầu lên tiếng: “Vụ việc sụp đổ hình ảnh của một người nổi tiếng gần đây một lần nữa chứng minh rằng lời nói và hành động của các nhân vật công chúng nhận được rất nhiều sự chú ý và có ảnh hưởng nhất định đến xã hội”. CCDI cũng nhấn mạnh nghệ sĩ cần phải có phẩm chất đạo đức tốt, sống trong sạch, trách nhiệm đồng thời tuân thủ pháp luật.

Mặt khác, vào tháng trước, hàng chục Influencer (người có tầm ảnh hưởng) trong đó có Trịnh Sảng, Ngô Diệc Phàm và Trương Triết Hạn đã bị Hiệp hội Nghệ thuật Biểu diễn Trung Quốc đưa vào danh sách đen vì tạo ra tác động tiêu cực đối với xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.