Báo Trung Quốc: Obama ủng hộ Việt Nam trong tranh chấp Biển Đông

23/05/2016 13:45 GMT+7

Hoàn Cầu Thời báo (Trung Quốc) cho rằng chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama không ảnh hưởng đến quan hệ Việt-Trung, nhưng là động thái ủng hộ Việt Nam trong các tranh chấp tại Biển Đông.

Tổng thống Barack Obama đã bắt đầu chuyến thăm Việt Nam trong 3 ngày, sau khi đến vào tối 22.5. Các vấn đề chính dự kiến được bàn luận trong chuyến thăm này gồm chính trị, an ninh, đầu tư, thương mại… Hoàn Cầu Thời báo, trực thuộc Nhân dân nhật báo - cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 23.5 viết rằng chuyến thăm Việt Nam của ông Obama cho thấy Mỹ đang coi Việt Nam là đối tác an ninh, và 2 nước cần nhau để kìm hãm Trung Quốc trong nhiều vấn đề, đặc biệt là Biển Đông. Tuy nhiên, tờ báo này dẫn lời chuyên gia nhận định rằng mối quan hệ Việt-Trung sẽ không bị ảnh hưởng.
“Việc quan hệ gần gũi với Mỹ chỉ có nghĩa là Việt Nam đang dỡ bỏ quan điểm đối với một số nhu cầu thiết thực, chứ Việt Nam sẽ không bao giờ đánh giá thấp mối liên kết không thể thay thế với Trung Quốc”, Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời nhà nghiên cứu các vấn đề Đông Nam Á Zhu Zhenming tại Học viện khoa học xã hội Vân Nam.
Bên cạnh đó, Hoàn Cầu Thời báo còn nhấn mạnh rằng việc ông Obama thăm Việt Nam vào thời điểm mà vấn đề Biển Đông đang được thế giới quan tâm là nhằm ủng hộ Việt Nam trong các tranh chấp ở khu vực.
Báo Trung Quốc nói Mỹ đã dùng mưu mẹo khi không đến thăm Việt Nam vào năm 2015, dịp kỷ niệm 20 năm bình thường hoá quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ và 40 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam, mà đến vào giữa lúc thế giới đang theo sát tình hình Biển Đông và chờ đợi phán quyết của toà án về vụ kiện của Philippines.
Trong khi đó, học giả Zhuang Guotu của trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á tại đại học Hạ Môn thì phán rằng Việt Nam là nước Đông Nam Á duy nhất có thể thực sự gây rắc rối cho Trung Quốc; đồng thời chuyến thăm của ông Obama nhằm đảm bảo rằng đó là sự ủng hộ mạnh mẽ nhất cho Việt Nam trong tranh chấp (trên Biển Đông).
Ông này cho rằng nếu Việt Nam có thể chống đối công khai Trung Quốc về vấn đề Biển Đông thì Mỹ sẽ có nhiều cơ hội hơn để can thiệp vào khu vực.
Dù lạc quan về mối quan hệ Việt-Trung sẽ không bị ảnh hưởng sau chuyến thăm của ông Obama, các chuyên gia Trung Quốc lại lo ngại việc Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ làm sụt giảm mối làm ăn giữa 2 nước. Ông Zhuang nhận định việc đó sẽ đặt thêm áp lực lên nền kinh tế đang trượt dốc của Trung Quốc.
Hoàn Cầu Thời báo dẫn đánh giá của hãng tin Bloomberg rằng Việt Nam có thể là nước có lợi lớn nhất nếu TPP được toàn bộ 12 nước thành viên phê chuẩn. Bloomberg dự đoán với việc dựa nhiều vào xuất khẩu, kinh tế Việt Nam sẽ có thể tăng trưởng 11% (36 tỉ USD) trong 10 năm nhờ việc giảm thuế đối với nhiều loại sản phẩm của Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.