Báo Trung Quốc nói báo chí Anh ‘mọi rợ’ về câu nói của Nữ hoàng

12/05/2016 22:50 GMT+7

Việc xoáy vào câu nói của Nữ hoàng Elizabeth II để “câu view” là hành động “mọi rợ” của báo chí Anh, và người Anh phải học lại cách cư xử của người Trung Quốc từ thời cổ đại, theo Global Times .

Những nhận xét tiêu cực như trên xuất hiện trong bài viết của Hoàn Cầu Thời báo (Global Times) hôm 12.5, nhằm đáp trả những gì báo chí Anh đã khai thác xung quanh câu nói của Nữ hoàng Elizabeth II trước đó, bảo rằng quan chức Trung Quốc “thô lỗ”, theo AFP.

Đó được xem là một lỗi hớ miệng hiếm hoi về ngoại giao bị trở thành con mồi cho truyền thông. Nữ hoàng Anh, trong một đoạn băng hôm 10.5, đã bị máy quay ghi lại khoảnh khắc bà nhận xét về chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới nước Anh năm 2015.

Theo đó, trong hội thoại với chỉ huy cảnh sát London, bà Lucy D'Orsi trong bữa tiệc ngoài trời ở Điện Buckingham, Nữ hoàng Elizabeth II nói bà Lucy D’Orsi đã “gặp vận rủi” khi phải làm nhiệm vụ an ninh cho ông Tập Cận Bình và phu nhân, đồng thời nói phái đoàn quan chức Trung Quốc khi ấy rất “thô lỗ”.

Nữ hoàng rất ít khi đụng chạm tới quan chức cũng như vấn đề chính trị, và phát ngôn ấy lập tức trở thành đề tài chiếm trọn các mặt báo Anh hôm 11.5, nhưng phần lớn bị chặn ở Trung Quốc, đơn cử như BBC.

Global Times, tờ báo trực thuộc Nhân Dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, nhận xét rằng truyền thông Anh đã cố tình thổi phồng vấn đề, khai thác nó triệt để “cứ như là kho báu quý giá”.

“Phương Tây thời hiện đại đã vượt lên và tạo ra một nền văn minh rực rỡ, nhưng truyền thông của họ liều lĩnh như những ‘con quái thú tin đồn’ nhe nanh, khoe vuốt và tự mãn, giữ nguyên cách cư xử man rợ”, AFP dẫn bài xã luận của Global Times.

Năm ngoái, chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được đánh giá cao ở khía cạnh kinh tế cũng như chính trị, được mô tả là biểu hiện cho “kỷ nguyên vàng” trong mối quan hệ giữa hai nước vốn từng rất xấu khi thực dân Anh tới Trung Quốc vào thế kỷ XIX.

“Nếu họ trải nghiệm được từ việc tiếp xúc với 5.000 năm văn minh phương Đông, chúng tôi tin rằng họ sẽ tiến bộ”, AFP dẫn tiếp, cho rằng phần này không được xuất bản bằng tiếng Anh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.