Báo Trung Quốc kêu gọi 'chiến tranh nhân dân' chống gián điệp Mỹ

18/10/2021 11:29 GMT+7

Một tờ báo của quân đội Trung Quốc đã phát động “chiến tranh nhân dân” để đánh bại hoạt động gián điệp của Mỹ sau khi Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) thành lập đơn vị chuyên trách vấn đề Trung Quốc.

Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã thành lập đơn vị chuyên trách vấn đề Trung Quốc

afp

Theo South China Morning Post, thông tin Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) thành lập đơn vị chuyên trách vấn đề Trung Quốc vào ngày 7.10 đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Một đoạn video clip được nhiều người dùng mạng Trung Quốc chia sẻ trong vài ngày qua tuyên bố rằng CIA đang tuyển dụng các nhân viên nói tiếng Quan Thoại, tiếng Quảng Đông, tiếng Khách Gia và tiếng Thượng Hải.

Tài khoản Weibo của PLA Daily, tờ báo chính thức của quân đội Trung Quốc, gọi CIA là một thế lực thù địch nước ngoài. Tờ báo này nói thêm rằng “cơ quan tình báo Mỹ đang trắng trợn tuyển dụng gián điệp. Ắt hẳn họ có nhiều mưu sâu kế hiểm”.

“Không con cáo tinh ranh nào có thể thoát khỏi một thợ săn giỏi. Để giữ vững an ninh quốc gia, chỉ cần tin tưởng nhân dân và dựa vào nhân dân”, theo bài đăng của PLA Daily. Tờ báo này cũng kêu gọi công chúng hỗ trợ nhiều hơn và tuyên bố cần phải có “chiến tranh nhân dân” để đề phòng rủi ro tình báo và “làm cho gián điệp không thể hoạt động và ẩn náu”.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên lên án động thái của CIA và gọi đó là "triệu chứng điển hình của tâm lý chiến tranh lạnh".

South China Morning Post nhận định việc CIA thành lập đơn vị chuyên trách Trung Quốc được coi là một bước đi muộn màng thể hiện chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Thông báo thành lập trung tâm chuyên trách của CIA được đưa ra chỉ một ngày sau khi Ủy viên Bộ Chính trị và Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tại Zurich (Thụy Sĩ) lần đầu tiên trong 6 tháng.

Trong cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình CGTN vào tuần trước, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành cũng đã đặt câu hỏi về sự chân thành của ông Biden khi cam kết không "bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh mới" với Trung Quốc. “Trên bình diện quốc tế, Mỹ đã tạo ra một mớ hỗn độn thông qua ’cách mạng màu’ và ‘chuyển đổi dân chủ’”, ông Lạc nói.

Tổng thống Biden nói Trung Quốc tuân thủ thỏa thuận Đài Loan

Những năm qua, chính phủ Trung Quốc luôn cảnh giác với các nguy cơ gián điệp nước ngoài. Bắc Kinh đã tiến hành các chiến dịch phòng chống gián điệp và kêu gọi công chúng báo cáo các hoạt động đáng ngờ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.