Bảo tồn loài cầy quý hiếm nhất Việt Nam

05/01/2015 19:06 GMT+7

(TNO) Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Động vật hoang dã (Save Vietnam’s Wildlife - SVW) hôm nay (5.1) cho biết, lần đầu tiên Việt Nam triển khai chiến dịch nâng cao nhận thức bảo tồn cầy vằn (chrotogale owstoni) - một trong những loài cầy quý hiếm nhất ở nước ta.

(TNO) Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Động vật hoang dã (Save Vietnam’s Wildlife - SVW) hôm nay (5.1) cho biết, lần đầu tiên Việt Nam triển khai chiến dịch nâng cao nhận thức bảo tồn cầy vằn (chrotogale owstoni) - một trong những loài cầy quý hiếm nhất ở nước ta.

Nội dung ấn phẩm của chiến dịch nâng cao nhận thức bảo tồn cầy vằn - Ảnh do SVW cung cấpNội dung ấn phẩm của chiến dịch nâng cao nhận thức bảo tồn cầy vằn - Ảnh do SVW cung cấp
Gần 2.000 bộ lịch và áp-phích cầy vằn đã được SVW gởi đến Chi cục Kiểm lâm của 63 tỉnh, thành và hơn 20 cơ quan công tác trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên tại VN.

Chiến dịch nhằm nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn cầy vằn và đảm bảo loài cầy này khi bị tịch thu được chuyển đến các trung tâm cứu hộ vì mục đích bảo tồn.  

Ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc SVW, chia sẻ: “Trong vòng 12 năm qua, không có cá thể cầy vằn nào được chuyển giao cho các trung tâm cứu hộ tại VN. Đa số cầy vằn bị tịch thu hoặc được thả ngay vào rừng khi chưa thông qua kiểm dịch và giám sát hoặc bị bán thanh lý”.

“Chúng tôi hi vọng chiến dịch này sẽ thu hút sự chú ý và hành động của các cơ quan chức năng cũng như cộng đồng nói chung nhằm bảo tồn Cầy vằn và các loài động vật hoang dã”.

Cầy vằn hoạt động chủ yếu trên mặt đất nên chúng dễ bị dính bẫy thút, một loại dụng cụ săn bắt phổ biến. Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng cầy vằn so với các loài cầy khác ngày càng tăng, bởi chúng có bộ lông da đẹp và tuyến xạ có thể sử dụng làm dược liệu.

Theo Sách đỏ Thế giới Sách đỏ VN, cầy vằn đều thuộc danh mục loài nguy cấp cần được bảo vệ.

Đến nay, chỉ có 19 cá thể cầy vằn sống trong môi trường nuôi nhốt và đều được quản lý bởi chương trình bảo tồn thú ăn thịt và tê tê do Trung tâm và Vườn quốc gia Cúc Phương hợp tác quản lý.

Trung tâm đã thực hiện thành công chương trình nhân giống bảo tồn cầy vằn với 66 cá thể con được sinh ra từ 14 cá thể cầy vằn được cứu hộ và phục hồi bản năng tại trung tâm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.