Báo tin giả bị cướp, tài xế xe ôm công nghệ bị phạt 2,5 triệu đồng

04/12/2023 18:33 GMT+7

Tài xế xe ôm công nghệ T.D.S đem xe máy đi cầm cố trả nợ cờ bạc, sợ gia đình biết nên trình báo tin giả bị cướp tài sản.

Ngày 4.12, lực lượng chức năng UBND xã Vĩnh Lộc B (H.Bình Chánh, TP.HCM) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2,5 triệu đồng đối với T.D.S (22 tuổi, tạm trú H.Bình Chánh) về hành vi "báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan tổ chức có thẩm quyền". 

Báo tin cướp giả một tài xế xe ôm công nghệ bị phạt 2,5 triệu đồng - Ảnh 1.

T.D.S làm việc với cơ quan chức năng

C.T.V

Theo điều tra ban đầu của công an, T.D.S. là tài xế xe ôm công nghệ. Rạng sáng 30.11, S. đến Công an xã Vĩnh Lộc B (H.Bình Chánh) trình báo bị cướp tài sản.

Anh T.D.S trình báo, khoảng 21 giờ 50 ngày 29.11, S. chạy xe máy chở theo người đàn ông khoảng 30 tuổi. Khi đến khu vực thuộc ấp 6A, xã Vĩnh Lộc B (H.Bình Chánh), S. dừng lại cho khách đi vệ sinh thì có 2 người chạy xe máy đến chặn đầu.

Những người này dùng dao rạch vào tay trái của S. gây thương tích và cùng vị khách khống chế S. để cướp xe máy, tiền, điện thoại, rồi tẩu thoát.

Vào cuộc điều tra, thu thập thông tin, lực lượng công an xác định trong khoảng thời gian trên không có vụ cướp nào xảy ra tại khu vực như S. trình báo.

Công an xác định S. đã đem xe máy đi cầm cố, trả nợ cờ bạc. Tuy nhiên, sợ gia đình biết nên S. tung tin, trình báo tin giả bị cướp tài sản.

S. đã có hành vi trình báo với cơ quan công an thông tin không đúng sự thật, gây hoang mang, bất an cho người dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, nên UBND xã Vĩnh Lộc B đã ra quyết định xử phạt hành chính.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.