Báo Tiền Phong kỷ niệm 70 năm xuất bản số báo đầu tiên

Vũ Thơ
Vũ Thơ
16/11/2023 13:56 GMT+7

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm Báo Tiền Phong xuất bản số báo đầu tiên, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng báo chí cần không ngừng đổi mới, có tư duy mới trong công tác tuyên truyền.

Ngày 16.11, tại Hà Nội, Báo Tiền Phon- Cơ quan T.Ư của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm xuất bản số báo đầu tiên.

Tham dự chương trình có Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa; các đại biểu là lãnh đạo các bộ ngành T.Ư và TP.Hà Nội. Về phía T.Ư Đoàn, có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và các bí thư T.Ư Đoàn; các đại biểu nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa: 'Báo chí cần không ngừng đổi mới' - Ảnh 1.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tham quan triển lãm lịch sử Báo Tiền Phong

NHƯ Ý

Ban tổ chức cho biết, 70 năm ra đời, Báo Tiền Phong đã lớn mạnh cùng đất nước; tiếp sức phong trào hành động của Đoàn Thanh niên; chung sức, chung lòng thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Cùng với việc luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của tờ báo Đoàn Thanh niên, Báo Tiền Phong còn tổ chức rất nhiều hoạt động xã hội, từ thiện văn hóa, thể thao và đến nay thực sự đã trở thành một nhà tổ chức sự kiện lớn, có uy tín cao trong các lĩnh vực này.

Báo Tiền Phong cũng là đơn vị tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm về các chủ đề đa dạng, được dư luận quan tâm, trong đó có cả những hội thảo cấp bộ, ngành.

Góp phần làm đẹp đời sống xã hội

Tại buổi lễ, Báo Tiền Phong đã thông tin về thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi cán bộ, phóng viên Báo Tiền Phong chúc mừng nhân dịp xuất bản số báo đầu tiên (16.11.1953 - 16.11.2023).

Trong thư, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng viết: "70 năm qua, Báo Tiền Phong luôn đồng hành với tuổi trẻ và nhân dân trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc; cổ vũ mạnh mẽ các phong trào hành động của thanh niên, truyền cho tuổi trẻ bầu nhiệt huyết cách mạng, hướng tới những giá trị nhân văn và lý tưởng cao đẹp.

Báo Tiền Phong đã là diễn đàn tin cậy của bạn đọc, nhất là bạn đọc trẻ; kịp thời phát hiện và nhân lên những cái tốt, điều hay, những điển hình tiên tiến trong xã hội; tiên phong trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lên án cái xấu, cái ác, chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ... góp phần làm đẹp hơn đời sống xã hội, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của báo chí cách mạng và của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh".

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa: 'Báo chí cần không ngừng đổi mới' - Ảnh 2.

Các đại biểu đến dự Lễ kỷ niệm 70 năm Báo Tiền Phong

NHƯ Ý

Đặc biệt Chủ tịch nước mong muốn: "Bước vào thời kỳ mới, tôi mong Báo Tiền Phong tiếp tục phấn đấu, xứng đáng là tờ báo của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - diễn đàn của tuổi trẻ Việt Nam. Mỗi tin bài trên báo phải xuất phát từ "tâm trong, bút sắc, hoài bão lớn", kết tinh tính nhân văn cao cả, khai mở thiện lương, cộng hưởng sức mạnh, lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội, định hướng cho thế hệ trẻ kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, hướng tới tương lai tươi sáng".

Chủ tịch nước cũng mong muốn, mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo Tiền Phong phải không ngừng rèn luyện để có bản lĩnh chính trị vững vàng, trong sáng về đạo đức, tinh thông về nghề, công tâm, dũng cảm, can trường trong tác nghiệp, làm chủ khoa học - công nghệ trong hoạt động báo chí.

"Phải đi tiên phong chứ không ai có thể làm thay"

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá, trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, báo đã luôn phát huy tinh thần xung kích, tiên phong trong tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; phản ánh khách quan, toàn diện mọi mặt đời sống xã hội, nhất là các tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của thế hệ trẻ.

Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, báo đã động viên nhân dân, nhất là thế hệ trẻ phát huy tinh thần yêu nước, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, xung kích, tình nguyện, quyết tâm giành chiến thắng trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền các chính sách, đường lối về phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế…

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa: 'Báo chí cần không ngừng đổi mới' - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại lễ kỷ niệm

NHƯ Ý

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư cho rằng, báo chí cần không ngừng đổi mới, có tư duy mới trong công tác tuyên truyền; cần coi trọng chức năng định hướng về đạo đức lối sống, đặc biệt là lòng yêu nước, tự tôn, tự hào dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước phát triển.

"Sứ mệnh của Báo Tiền Phong của chúng ta là phải đi tiên phong chứ không ai có thể làm thay, bởi Báo Tiền Phong là báo của T.Ư Đoàn, của thế hệ trẻ", ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng cho rằng, báo cần tiếp tục tuyên truyền, định hướng để thanh niên, sinh viên phát triển toàn diện, đáp ứng chủ trương xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn hiện nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.