Báo Thanh Niên phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc TÔI YÊU TỔ QUỐC TÔI

01/06/2015 05:00 GMT+7

Tiến tới kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên VN (15.10.1956 - 15.10.2015) và hưởng ứng phong trào TÔI YÊU TỔ QUỐC TÔI được Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên VN lần thứ VII thống nhất phát động triển khai trong thanh niên, Báo Thanh Niên phát động cuộc thi sáng tác ca khúc với chủ đề TÔI YÊU TỔ QUỐC TÔI.

Tiến tới kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên VN (15.10.1956 - 15.10.2015) và hưởng ứng phong trào TÔI YÊU TỔ QUỐC TÔI được Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên VN lần thứ VII thống nhất phát động triển khai trong thanh niên, Báo Thanh Niên phát động cuộc thi sáng tác ca khúc với chủ đề TÔI YÊU TỔ QUỐC TÔI.
I. Nội dung cuộc thi
- Bài dự thi ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, qua đó kêu gọi và cổ vũ thanh niên có trách nhiệm rèn luyện, học tập, phấn đấu trở thành công dân tốt, sống trung thực, trách nhiệm và nghị lực, xung kích, tình nguyện trong mọi hoạt động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
II. Đối tượng dự thi
- Công dân VN ở mọi độ tuổi hiện đang sinh sống trong và ngoài lãnh thổ VN.
- Thành viên ban giám khảo và ban tổ chức không tham gia cuộc thi.
III. Thể loại thi
- Là ca khúc, được viết tay hoặc trình bày rõ ràng, với phần nhạc và lời bằng tiếng Việt.
- Bài dự thi phải ghi chính xác tên tác phẩm và đầy đủ tên tác giả của phần nhạc và phần lời hoặc phỏng thơ (nếu có).
IV. Diễn tiến cuộc thi
1. Công bố cuộc thi:
Ngày 1.6.2015: Thông báo chính thức kế hoạch cuộc thi trên các phương tiện truyền thông của Báo Thanh Niên.
2. Thời hạn nhận bài dự thi:
Từ ngày 1.6.2015 đến hết ngày 20.8.2015.
3. Vòng sơ khảo:
Từ ngày 21.8 đến 4.9.2015: Từ các bài dự thi hợp lệ, ban giám khảo sẽ chọn ra 20 bài vào vòng chung khảo.
4. Vòng chung khảo:
- Từ ngày 5.9 đến 14.9.2015: Công bố kết quả vòng chung khảo trên các phương tiện truyền thông của Báo Thanh Niên.
- Ban giám khảo sẽ dựa trên tiêu chí về âm nhạc, ý nghĩa ca từ để chọn ra 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba, 3 giải tư và 4 giải khuyến khích.
5. Đêm gala trao giải và công diễn các ca khúc đoạt giải:
- Các tiết mục xuất sắc đoạt giải trong cuộc thi sẽ được trao giải và công diễn ngày 15.10.2015 tại TP.HCM do các ca sĩ, nghệ sĩ hàng đầu VN trình diễn.
V. Ban tổ chức và ban giám khảo
- Hội Liên hiệp Thanh niên VN cùng Báo Thanh Niên là đơn vị tổ chức và chỉ đạo thực hiện.
- Ban giám khảo gồm 9 người, là các ca sĩ, nhạc sĩ, giảng viên thanh nhạc có chuyên môn cao và uy tín với cơ cấu bao gồm:
• Ca sĩ, giảng viên thanh nhạc có chuyên môn cao và uy tín (2 người);
• Nhạc sĩ chuyên nghiệp có kinh nghiệm giám khảo (3 - 4 người);
• Đạo diễn hoặc nhà sản xuất (1 người, nếu cuộc thi có thực hiện MV để quảng bá);
• Đại diện BTC (2 người);
• Nhà tài trợ (1 người).
- Thành phần cụ thể ban giám khảo sẽ được công bố cùng thời điểm công bố kết quả vòng chung khảo trên các phương tiện truyền thông của Báo Thanh Niên).
VI. Hồ sơ dự thi:
- Các thí sinh tham gia dự thi gửi hồ sơ theo đường bưu điện đến tòa soạn Báo Thanh Niên:
• Tại TP.HCM: 248 Cống Quỳnh, Q.1, TP.HCM (hoặc 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM);
Điện thoại: (84.8) 38394046 - 38322026 - 38332955.
• Tại Hà Nội: 218 Tây Sơn, Q.Đống Đa, Hà Nội;
Điện thoại: (84.4) 38570897 - 38570981.
- Hoặc gửi hồ sơ qua email: toiyeutoquoctoi@thanhnien.com.vn (bài dự thi phải chuyển thành file với định dạng pdf hoặc jpg).
- Bìa hồ sơ hoặc tiêu đề email phải ghi rõ:
Hồ sơ tham gia cuộc thi sáng tác ca khúc TÔI YÊU TỔ QUỐC TÔI
Xin ghi rõ họ và tên, giới tính, nghệ danh (nếu có), số điện thoại, địa chỉ, email để BTC tiện liên lạc.
VII. Cơ cấu giải thưởng
1. 1 giải nhất: giấy khen của T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN hoặc Báo Thanh Niên + 20 triệu đồng cùng hiện vật của BTC và nhà tài trợ.
2. 1 giải nhì: giấy khen của T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN hoặc Báo Thanh Niên + 15 triệu đồng cùng hiện vật của BTC và nhà tài trợ.
3. 2 giải ba: giấy khen của T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN hoặc Báo Thanh Niên + 10 triệu đồng cùng hiện vật của BTC và nhà tài trợ.
4. 3 giải tư: giấy khen của T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN hoặc Báo Thanh Niên + 5 triệu đồng cùng hiện vật của BTC và nhà tài trợ.
5. 4 giải khuyến khích: giấy khen của T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN hoặc Báo Thanh Niên + 3 triệu đồng cùng hiện vật của BTC và nhà tài trợ.
- Các bài vào vòng chung khảo sẽ được đăng lần lượt từng kỳ trên các phương tiện truyền thông của Báo Thanh Niên.
- Các bài đoạt giải của cuộc thi sẽ được trình bày bởi các ca sĩ chuyên nghiệp của VN để phát hành CD. Riêng các bài đoạt giải nhất, giải nhì và ba sẽ được quay video clip để quảng bá tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông.
VIII. Một số quy định khác
1. BTC, ban giám khảo sẽ thẩm định nội dung tác phẩm dự thi của các thí sinh sau khi nhận được tác phẩm dự thi.
2. Tất cả thông tin đăng ký phải đảm bảo tính xác thực và người đăng ký thông tin phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp có khiếu nại về thông tin đăng ký.
3. Nếu có bất kỳ thay đổi nào về thể lệ cuộc thi, BTC có trách nhiệm thông báo trước 20 ngày trên các kênh truyền thông của Báo Thanh Niên.
4. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại hoặc phát hiện các dấu hiệu gian lận liên quan đến cuộc thi, BTC sẽ trực tiếp giải quyết và quyết định của BTC là kết quả sau cùng.
5. BTC sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do lỗi từ người tham dự và những thất thoát, chi phí phát sinh cho việc nhận giải thưởng.
Ban tổ chức cuộc thi
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.