Báo Thanh Niên khẩn cấp hướng về đồng bào lũ lụt miền Trung

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
18/11/2023 07:48 GMT+7

Trong 2 ngày 16 và 17.11, đại diện Báo Thanh Niên phối hợp với Công an TP.Huế (Thừa Thiên-Huế) mang quà cứu trợ khẩn cấp đến các vùng dân cư bị nước lũ vây khốn trong những ngày qua ở Thừa Thiên-Huế.

Sáng 17.11, đoàn cứu trợ của Báo Thanh Niên và Công an TP.Huế có mặt tại tổ dân phố (TDP) Chầm, P.Hương Hồ, TP.Huế, mang theo hơn 40 phần quà gồm mì gói và sữa đến với các hộ khó khăn bị nước lũ vây khốn nhiều ngày qua.

Ông Phan Tấn Dũng, Bí thư Chi bộ TDP, cho biết TDP Chầm là khu vực dân cư nằm dưới chân núi Vượn có 386 hộ dân, 1.572 nhân khẩu. Sau khi tuyến đường tránh TP.Huế và đường cao tốc được xây dựng đã chắn ngang thành một cái đê nhân tạo, cùng với hệ thống thoát nước không đủ tải khiến nơi đây bị cô lập mỗi khi lũ về.

Trong đợt lũ kéo dài từ ngày 14 - 16.11, TDP Chầm có tới 140 hộ dân bị ngập, nhiều gia đình phải di dời đến nhà sinh hoạt cộng đồng để ở, cuộc sống của người dân vì vậy gặp rất nhiều khó khăn. "Những ngày qua, nước lụt dâng cao gây ngập đường, ngập nhà… Những hộ trong thôn đã đùm bọc nhau, nhà nào còn chưa ngập lụt thì nấu cơm, nấu mì gói cho các hộ bị ngập ăn. Hôm nay nước mới rút, nhận được quà là sữa và mì của quý báo, các hộ dân chúng tôi nơi đây rất mừng!", bà Phan Thị Xuân (72 tuổi) chia sẻ.

"Có mì và sỮa rỒi, TÔI TẠM YÊN TÂM !"

Sau khi trao quà tại TDP Chầm, chúng tôi tiếp tục có mặt tại nhà các hộ dân đang còn bị nước lũ vây khốn ở P.Hương Sơ. Tại đây, 40 phần quà gồm mì và sữa cũng được trao tận tay cho các hộ khó khăn, nhà cửa bị nước lũ bao vây nhiều ngày liền. Số quà tuy không lớn, nhưng được trao trong lúc nước lũ vẫn chưa rút hết đã phần nào giúp cho các gia đình có thêm nhu yếu phẩm để tiếp tục chống lũ. Đặc biệt, nhiều em nhỏ nhận được sữa đã tỏ ra rất vui sướng, vì ngay cả ngày thường sữa đối với các em gần như là món quà "xa xỉ", cha mẹ ít có điều kiện mua cho.

Báo Thanh Niên khẩn cấp hướng về đồng bào lũ lụt miền Trung  - Ảnh 1.

Trao quà cho hộ gia đình vẫn còn bị nước lũ bao vây ở P.Hương Sơ, TP.Huế

NGỌC KHA

Trước đó, ngay khi nước lũ còn cao, trong chiều 16.11, đại diện Báo Thanh Niên tại Thừa Thiên-Huế đã phối hợp với Công an TP.Huế tham gia chuyến kiểm tra vùng lũ của Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế Lê Trường Lưu và Chủ tịch UBND TP.Huế Võ Lê Nhật, mang theo quà cứu trợ khẩn cấp đến với người dân vùng bị lũ cô lập tại 2 xã Phú Mậu và Phú Thanh ở cuối nguồn sông Hương.

Nhận phần quà của Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế và quà của Báo Thanh Niên gồm mì gói, sữa, bà Phạm Thị Kiều (81 tuổi, sống neo đơn ở thôn Lại Ân, xã Phú Mậu) rất vui. Mấy hôm nay, bà nhờ con cháu đưa cơm đến để ăn, nhưng nhiều lúc nước lớn con cháu cũng không thể đưa cơm đều đặn được. "Nay có mì và sữa rồi, tôi cũng tạm yên tâm. Nếu đói mà các cháu chưa đưa cơm kịp thì có thể lấy sữa để uống hoặc pha mì gói ăn qua bữa", bà Kiều nói.

Báo Thanh Niên khẩn cấp hướng về đồng bào lũ lụt miền Trung  - Ảnh 2.

Đại diện Báo Thanh Niên và Công an TP.Huế trao quà cho các hộ neo đơn ngập lũ tại P.Phú Mậu, TP.Huế

NGỌC KHA

Những phần quà gồm mì gói và sữa đã vượt lũ nhờ phương tiện chuyên dụng của lực lượng CSGT đường thủy hỗ trợ vận chuyển, trao tận tay các hộ khó khăn đang còn bị nước lũ cô lập đã làm ấm lòng những hộ dân nghèo, neo đơn và các hộ khó khăn ở 2 xã nằm cuối nguồn sông Hương.

Trước đợt lũ lớn được ghi nhận trong vòng gần 10 năm qua tại Thừa Thiên-Huế, để kịp thời chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ, Báo Thanh Niên đã xuất quỹ khẩn cấp để phối hợp với Công an TP.Huế trao 100 phần quà (gồm mì gói và sữa, nhu yếu phẩm) với tổng trị giá 50 triệu đồng. Những ngày tới, Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục đồng hành với các nhà tài trợ, các doanh nghiệp hướng về đồng bào lũ lụt tại khúc ruột miền Trung yêu thương. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.