Báo Thái Lan hiến kế dùng đội U.23 dự Asian Cup 2023

Giang Lao
Giang Lao
17/06/2022 13:33 GMT+7

Theo tờ Siamsport , dù giành vé vào vòng chung kết Asian Cup 2023, nhưng khả năng của lực lượng tuyển Thái Lan đã đến giới hạn, cũng như phần lớn số trụ cột đều từ 30 tuổi.

Tờ Siamsport đã đặt ra 5 vấn đề để thay đổi tuyển Thái Lan, ít nhất là trong 1 năm tới khi tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023 với thành phần cầu thủ có triển vọng hơn và sự cạnh tranh với các đối thủ hàng đầu châu Á.

Tiền đạo số 1 tuyển Thái Lan hiện nay, Teerasil Dangda đã 34 tuổi

FAT

Tờ Siamsport cho rằng trong trường hợp vẫn giữ những cầu thủ kỳ cựu hiện nay như thủ môn Kawin Thamsatchanan, thủ quân Theerathon Bunmathan, hay tiền đạo Teerasil Dangda, Adisak Kraisorn đều đã bước qua tuổi 30, ngay cả thủ môn số 1 Siwarak Tedsungnoen cũng đã 38 tuổi thì rất khó đạt kết quả tốt. “Trong 1 năm tới, rất khó hy vọng tuyển Thái Lan sẽ làm tốt hơn so với hiện nay, khi mà về mặt thể chất số cầu thủ kỳ cựu hiện tại đã không thể cạnh tranh với các đối thủ hàng đầu châu Á. Trận thua Uzbekistan đã thể hiện rất rõ vấn đề này”.

Vì vậy, tờ Siamsport cho rằng, bước đầu tiên tuyển Thái Lan vẫn có thể trông đợi vào HLV Mano Polking, người đã ký hợp đồng đến đầu năm 2023 và có thể gia hạn đến cuối năm để chuẩn bị cho Asian Cup 2023 và nâng tầm tuyển Thái Lan như đã hứa. Trong thời gian dẫn đội U.23 dự SEA Games 31, nhà cầm quân người Đức gốc Brazil này từng hé lộ mình có một đội ngũ trợ lý rất giỏi phân tích và đang có mọi dữ liệu về các đối thủ hàng đầu châu Á.

Do đó, đây là thời điểm thích hợp để HLV Mano Polking và các trợ lý của mình có sự phân tích về từng đối thủ tại vòng chung kết Asian Cup 2023. Từ đó định hình ra lối chơi và khả năng rõ ràng hơn cho tuyển Thái Lan khi đối đầu với các đội mạnh châu Á, tờ Siamsport viết.

Để chuẩn bị cho khả năng này, tờ Siamsport cũng cho rằng HLV Mano Polking và LĐBĐ Thái Lan (FAT) từ bây giờ phải xây dựng các kế hoạch thi đấu trong những Ngày FIFA, bao gồm triệu tập cầu thủ, thời gian tập trung và trên hết chấp nhận chi nhiều tiền hơn để mời các đội hàng đầu như Hàn Quốc, Nhật Bản thi đấu giao hữu. Qua đó, sẽ giúp cầu thủ Thái Lan tăng thêm sự tự tin khi đối đầu trước những đội bóng lớn, thay vì chọn những đội “không ai biết” như vừa qua là Nepal, Suriname hay Turkmenistan.

U.23 Thái Lan (áo xanh) tại giải U.23 châu Á khi gặp U.23 Việt Nam

Phúc Thắng

Kế đến, yếu tố được tờ Siamsport đánh giá là then chốt, đó là tuyển Thái Lan cần mạnh mẽ thay máu lực lượng, chỉ giữ lại những cầu thủ chủ chốt nhất như Chanathip Songkrasin hay Supachok Sarachat, hoặc một vài cầu thủ đang ở độ tuổi chín về năng lực như Sarach Yooyen, Bordin Phala, Phitiwat Sukjitthammakul để làm trục xương sống. Bên cạnh đó, “Voi chiến” cần mạnh dạn đưa lên đội 1 thêm nhiều cầu thủ trẻ đã chứng tỏ được năng lực từ đội U.23 tạo ra một đội có tính cạnh tranh và giàu năng lượng hơn, tờ báo này cho biết thêm.

Thành công này, theo tờ báo Thái Lan đánh giá tuyển Việt Nam đã sớm đi trước và đang tạo ra chu kỳ thành công vượt bậc nhờ quyết định táo bạo từ năm 2018. Sau chức á quân U.23 châu Á, HLV Park Hang-seo đã đưa nhiều cầu thủ trẻ lên đội 1 và sàng lọc, để nay “Những chiến binh sao vàng” đang có một lực lượng đủ sức đối đầu các đội hàng đầu châu Á và có sự kế thừa để giữ vững vị thế.

Tuyển Việt Nam với nòng cốt nhiều cầu thủ từ đội U.23 từng vào tứ kết Asian Cup 2019

Độc Lập

Tờ Siamsport cũng cho rằng tuyển Thái Lan nên tiếp bước, ngoài sự chuyển giao để hướng đến Asian Cup 2023 cũng là một sự chuẩn bị cho kế hoạch tương lai ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á từ thời điểm đó.

Kỳ World Cup 2026 được tăng số lượng đội vào vòng chung kết lên tới 48 đội, khu vực châu Á có 8,5 suất, nên nếu tuyển Thái Lan bước vào tốp 8 đội mạnh nhất ở Asian Cup 2023 sẽ mang lại hy vọng rất lớn. Vì vậy, tờ báo này đề nghị FAT và HLV Mano Polking cần phải có kế hoạch từ bây giờ, và phải thật táo bạo mới đạt được ước mơ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.