Báo Thái Lan dự báo HLV Mano Polking xáo trộn đội hình tái đấu tuyển Việt Nam

Giang Lao
Giang Lao
25/12/2021 11:51 GMT+7

Tuyển Thái Lan được dự báo sẽ có nhiều thay đổi trong đội hình ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 với tuyển Việt Nam lúc 19 giờ 30 ngày 26.12, sau khi có lợi thế dẫn 2-0 ở lượt đi.

Trong đó, theo trang Siamsport đánh giá, đầu tiên về mặt lực lượng HLV Mano Polking sẽ phải có các quyết định dứt khoát về khả năng chọn các trụ cột tuyển Thái Lan đã nhận 1 thẻ vàng ở trận bán kết lượt đi gặp tuyển Việt Nam, liệu sẽ tiếp tục ra sân nữa hay không ở lượt về.

Ở trận bán kết lượt đi, tuyển Thái Lan nhận 4 thẻ vàng, ngoài ra còn thêm HLV Mano Polking cũng nhận 1 thẻ vàng vì lỗi phản ứng

fat

Đó là các cầu thủ Narubadin Weerawatnodom, Kritsada Kaman, Theerathon Bunmathan và thủ môn Chatchai Budprom. Số cầu thủ này nếu nhận tiếp 1 thẻ vàng ở trận lượt về, đồng nghĩa nếu tuyển Thái Lan vào chung kết họ sẽ vắng mặt thi đấu 1 trận.

Do đó, nếu suy tính giữ quân và xáo trộn đội hình, HLV Mano Polking cũng sẽ cân nhắc tới khả năng về chiến thuật thi đấu phòng ngự hay tấn công trước tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt về.

Ngoài ra, trang Siamsport cũng nhận định: “Với tính chất rất quyết liệt đã diễn ra ở trận lượt đi, hứa hẹn trận lượt về giữa tuyển Thái Lan và tuyển Việt Nam sẽ còn xảy ra nhiều kịch tính, nên khả năng cầu thủ 2 đội sẽ không thể giữ được bình tĩnh tiếp tục có nhiều pha va chạm dễ dẫn tới phải nhận thêm thẻ”.

Ở trận lượt đi, cả 2 đội đã có tổng cộng 39 lần phạm lỗi, và đã có 7 thẻ vàng được trọng tài rút ra cảnh cáo cầu thủ tuyển Thái Lan (4 thẻ) và tuyển Việt Nam (3 thẻ). Chưa kể, HLV Mano Polking cũng nhận 1 thẻ vàng vì lỗi phản ứng với cầu thủ Quế Ngọc Hải của tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam và Thái Lan thi đấu rất quyết liệt ở trận bán kết lượt đi

afp

Trong khi đó, trả lời báo chí Thái Lan ngày 24.12 về khả năng chọn đấu pháp thi đấu chắc chắn và giữ quân khi gặp lại tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt về, HLV Mano Polking nói úp mở: “Chúng tôi vẫn hướng tới chiến thắng và sẽ chơi tấn công. Tuy nhiên, tôi đang xem xét một số cầu thủ đã nhận thẻ vàng hoặc dính chấn thương, và sẽ tính toán cho mọi khả năng. Theo tôi, cả 2 đội đều ở tình trạng tương tự, và sẽ có thay đổi đó là điều chắc chắn. Chúng tôi sẽ cố gắng tận dụng các ngày nghỉ này để hồi phục, và cần đạt thể trạng tốt nhất. Hiện tôi vẫn chưa có quyết định nào về đội hình thi đấu, mọi thứ vẫn còn tiếp tục được phân tích và đánh giá, trước khi chọn đấu pháp hợp lý nhất cũng như cần giảm thiểu tối đa những sai sót đã mắc phải ở trận lượt đi”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.