Bảo tàng Đài Loan thừa nhận làm vỡ 3 chiếc chén đĩa cổ

Khánh An
Khánh An
02/11/2022 16:12 GMT+7

Ba món đồ cổ thời nhà Minh, nhà Thanh có giá trị cao bị vỡ khi được lưu giữ tại Bảo tàng Cố cung Đài Loan.

Ba món đồ cổ bị vỡ tại viện bảo tàng

bảo tàng cố cung đài loan

Tờ The Straits Times ngày 2.11 đưa tin Bảo tàng Cố cung Đài Loan thừa nhận đã làm vỡ 3 món đồ cổ thời nhà Minhnhà Thanh, gồm 2 chiếc chén và 1 chiếc đĩa, với tổng giá trị khoảng 77 triệu USD (1.914 tỉ đồng).

Những món đồ cổ trên bị vỡ trong 3 sự việc khác nhau trong 18 tháng qua, nhưng thông tin về thiệt hại chỉ xuất hiện vào tuần trước do một nghị viên đối lập lên tiếng.

Vào ngày 28.10, nghị viên Trần Dĩ Tín phát biểu với các nghị viên rằng ông nhận được thông tin về những sự việc trên và cáo buộc giám đốc bảo tàng Ngô Mật Sát có ý giấu diếm.

Ông Ngô bác bỏ cáo buộc, cho rằng “tuyệt đối không có chuyện giấu diếm”, đồng thời cho hay các nhân viên đã lập tức thông báo đến ban quản lý theo quy định.

Ngày 2.11, bảo tàng cho biết 3 món đồ cổ có niên đại từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 17 được xếp vào diện “những món đồ cổ chung” nên không báo cáo Cơ quan Văn hóa.

Các món đồ cổ khi còn nguyên vẹn

bảo tàng cố cung đài loan

Theo bảo tàng, 2 chiếc chén, gồm một chiếc hoa văn rồng thời nhà Minh và một chiếc màu vàng thời nhà Thanh, được phát hiện đã vỡ trong hộp khi các nhân viên phân loại các bộ sưu tập.

Chưa rõ liệu chúng bị vỡ do các nhân viên hay do biện pháp bảo quản không phù hợp. Tuy nhiên, chiếc đĩa xanh trắng thời nhà Thanh đã vỡ thành nhiều mảnh do sự cẩu thả, theo bảo tàng. Một nhân viên đã làm rơi chiếc đĩa từ mặt bàn cao khoảng 1m và đã bị kỷ luật.

Bảo tàng cho biết sẽ đánh giá khả năng sửa các món đồ cổ và cam kết cải thiện biện pháp bảo quản. Bảo tàng nằm tại Đài Bắc và là một trong những nơi lưu giữ nhiều món đồ cổ Trung Hoa, với những món có niên đại đến 8.000 năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.