Bảo tàng Báo chí Việt Nam cần có nhiều câu chuyện báo chí cách mạng

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
17/08/2022 06:54 GMT+7

Bảo tàng Báo chí Việt Nam cần khai thác những kỷ vật, tấm gương, câu chuyện về báo chí cách mạng Việt Nam nhiều hơn.

Cách thức sắp xếp trang trí cũng như hoạt động tại bảo tàng cũng cần có thêm tính sáng tạo, đổi mới, đa dạng hơn. Bảo tàng cần nghiên cứu cách thức xây dựng của các nước khác để làm điều này. Đó là ý kiến của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh tại tọa đàm khoa học Bảo tàng báo chí Việt Nam định hướng phát triển tới 2030, tầm nhìn đến 2050, tổ chức tại Hà Nội ngày 16.8.

Giới thiệu về báo chí ở Trường Sơn của Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Trinh Nguyễn

Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cũng cho rằng bảo tàng cần phối hợp, khai thác tốt hơn các di sản của báo chí Việt Nam. Các trưng bày cần sáng tạo, đổi mới, nhất là chuyển đổi số. Đại diện Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT-DL) thì cho rằng bảo tàng cần những định hướng khoa học và thực tiễn, bổ sung nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực chất lượng cao để thực hiện số hóa.

Được thành lập năm 2017, Bảo tàng Báo chí Việt Nam mở cửa thường xuyên từ năm 2020. Bảo tàng đang lưu giữ hơn 35.000 tài liệu hiện vật, đã đón 18.000 lượt khách tham quan, chủ yếu là khách trong ngành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.