Bão số 9 khiến 159 nhà tốc mái, hơn 305.000 hộ ở Đà Nẵng mất điện

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
29/10/2020 10:27 GMT+7

Sáng 29.10, các đơn vị tại TP. Đà Nẵng khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 9 để khôi phục hoạt động sản xuất cũng như sinh hoạt.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.Đà Nẵng, trong bão số 9, mưa không lớn nên chỉ có một số khu vực ngập cục bộ. Tuy nhiên, bão số 9 đã làm 1 người bị thương (bà Ngô Thị Phương, ngụ P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà bị đồ đạc rơi trúng đầu trong lúc dọn nhà), 159 nhà tốc mái (Q.Ngũ Hành Sơn bị nặng nhất với 64 nhà), 1 nhà bị sập, 1 nhà cháy do dùng máy phát điện.
Đường dây 110kV gặp 6 sự cố, mất điện 4 trạm biến áp, hơn 305.000 hộ bị mất điện, 1.571 cây xanh ngã đổ, 7 lồng bè bị cuốn trôi, một số công trình có cần trục tháp bị thiệt hại nhẹ..

Đà Nẵng: Bão số 9 gây gió giật kinh hoàng trên tuyến đường ven biển Võ Nguyên Giáp

Ngoài ra, gió giật mạnh còn làm sập giàn sân khấu công viên Biển Đông, tốc mái nhà làm việc Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2; tốc mái 1 phần nhà chiến sĩ của đơn vị biên phòng.

Lực lượng của Trạm Hòa Hiệp, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Đà Nẵng dọn dẹp cây xanh ngã đổ ở P.Hòa Hiệp Bắc

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Gần 10 trường học bị tốc mái, sập la phông, gãy đổ trần...
Sáng cùng ngày, Thành ủy Đà Nẵng có văn bản chỉ đạo các lực lượng vũ trang, đoàn thể ra quân dọn vệ sinh các tuyến đường, khu dân cư, trường học, cơ quan đơn vị để khắc phục hậu quả bão số 9.
UBND TP.Đà Nẵng cũng giao Sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì, xử lý vệ sinh môi trường trước 30.10, Sở Xây dựng có trách nhiệm khắc phục hệ thống cấp nước, đảm bảo sinh hoạt và sản xuất sau bão số 9 trở lại bình thường trước 17 giờ ngày 29.10.

Cứu người đàn ông đạp xe qua cầu sông Hàn trong bão số 9

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.