Bão số 9 cực kỳ nguy hiểm, có thể đánh đắm tàu trọng tải lớn

18/12/2021 12:16 GMT+7

Gió mạnh trong cơn bão số 9 gây ra những đợt sóng biển cao 8 - 10 m có thể đánh đắm những con tàu trọng tải lớn.

Đó là chia sẻ từ ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khi nhận định những tác động từ cơn bão số 9 trên Biển Đông. Ông Lâm cho biết, bão Rai sau khi đi vào Biển Đông thành bão số 9 hiện vẫn có cường độ rất mạnh.

Ông Hoàng Phúc Lâm chia sẻ thông tin nhận định về bão số 9

Hoàng Phan

Cập nhật của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đến 7 giờ sáng nay 18.12, tâm bão số 9 còn cách đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa khoảng 200 km về phía đông đông nam. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 14, tức là từ 150 - 165 km/giờ, giật cấp 17.

Bão số 9 (bão Rai) đang cực kỳ nguy hiểm, còn cách đất liền 270 km

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20 - 25 km. Đến 7 giờ ngày 19.12, vị trí tâm bão ở khoảng 12,9 độ vĩ bắc và 111,2 độ kinh đông, cách Phú Yên - Khánh Hòa khoảng 220 km về phía đông. Khi còn cách đất liền khoảng 200 km, bão số 9 suy yếu hơn, cường độ bão ở cấp 12 - 13.

Đặc biệt, ông Hoàng Phúc Lâm cảnh báo, ở trên biển, bão số 9 đạt cường độ cấp 13 và ở khu vực phía đông của Biển Đông bão ở cấp 14 thì đây là cấp gió cực kỳ nguy hiểm gây ra sóng cao từ 8 - 10 m. Sóng cao, gió mạnh của cơn bão số 9 có thể đánh đắm các tàu trọng tải lớn. Tàu thuyền trên biển có nguy cơ rủi ro rất cao nếu chịu ảnh hưởng của bão số 9.

Bão số 9 đang là cơn bão cực kỳ nguy hiểm đối với tàu, thuyền trên Biển Đông nằm trong khu vực ảnh hưởng của bão

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Cũng theo ông Hoàng Phúc Lâm, dự báo nếu bão số 9 ảnh hưởng đến đất liền, vùng ven biển sẽ có gió mạnh cấp 9 - 10, vùng gần tâm bão có thể cấp 11 - 12. Đặc biệt, tại đảo Lý Sơn, dự báo cường độ gió có thể đạt cấp 10 trong đêm 19 và rạng sáng 20.12. Ở cấp gió này, tàu thuyền dù đã được neo đậu trong các khu tránh trú vẫn có nguy cơ cao chịu rủi ro khi chịu ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn và kèm theo nước biển dâng.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nói về sự nguy hiểm của cơn bão số 9 (bão Rai)

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 9, bắt đầu từ đêm hôm nay đến ngày 20.12, các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa có gió cấp 5 - 6, giật cấp 7. Các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng ven biển có nơi cấp 8, giật cấp 9. Các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa có mưa to từ 100 - 250 mm/đợt, có nơi trên 300 mm/đợt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.