Bão số 9: Bà Rịa - Vũng Tàu di dời dân khỏi các khu vực xung yếu

Nguyễn Long
Nguyễn Long
23/11/2018 16:14 GMT+7

Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo di dời dân ra khỏi các khu vực trọng yếu ven biển, gần núi... vào sáng 24.11 để tránh bão số 9.

[VIDEO] Cẩu hàng trăm thuyền thúng ở làng Phước Hải để chống bão số 9
Chiều 23.11, ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã chủ trì cuộc họp triển khai công tác ứng phó bão số 9. Tại cuộc họp, ông Trình đề nghị các cơ quan chức năng phải tập trung di dời dân khỏi những nơi xung yếu ven biển, gần núi...
Tính đến 14 giờ ngày 23.11, tổng số người dự kiến phải sơ tán, di dời tránh bão số 9 là 158.534 người/42.423 hộ. Ông Trình chỉ đạo trong sang mai (24.11) phải hoàn tất di dời dân. “Chúng ta không thể chủ quan. Chúng ta không để xảy ra những thiệt hại đáng tiếc như cơn bão năm 2006”, ông Trình nhấn mạnh.
“Các trường cho học sinh nghỉ học ngày 24.11. Việc họp chợ phải kết thúc trước 12 giờ cùng ngày (24.11). Các nhà hàng nổi không được kinh doanh”, ông Trình chỉ đạo.
Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tính đến 13 giờ ngày 23.11, có 3.847 tàu/17.572 ngư dân của Bà Rịa - Vũng Tàu đã vào bờ an toàn.
[VIDEO] Ninh Thuận căng mình phòng chống cơn bão số 9
Ông Đặng Thanh Minh, Chủ tịch UBND H.Xuyên Mộc, cho biết, các hộ dân nằm trong phạm vi dự báo chịu ảnh hưởng của bão số 9 đã và đang thực hiện chằng chống nhà cửa.
Ông Trình chỉ đạo UBND H.Xuyên Mộc phải di dời dân ở ven biển Bình Châu vào những nhà kiên cố để tránh ảnh hưởng của bão số 9.
Tàu cá bị nhấn chìm trên biển Đà Nẵng khi neo tránh bão số 9
Một tàu cá khi đang neo tránh bão số 9 tại bến Thọ Quang (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) đã bị sóng lớn đánh đứt dây neo, trôi dạt nhiều km và chìm trên biển.
Vào lúc 18 giờ ngày 22.11, tàu cá mang số hiệu ĐNa 47092 TS của ngư dân Trần Thanh Hà (62 tuổi, trú P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà) khi đang neo đậu tại bến thuyền Thọ Quang đã bị sóng biển đánh đứt dây neo, trôi dạt nhiều km.
Đến 7 giờ ngày 23.11, tàu cá ĐNa 47092 TS được ngư dân phát hiện bị nhấn chìm tại vùng biển dọc đường Hoàng Sa (Q.Sơn Trà) cách nơi tàu neo đậu trước đó gần 2 km.
Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, đến 13 giờ 30 phút ngày 23.11 tàu cá vẫn chưa được trục vớt xong.
Tàu cá bị sóng lớn đánh đứt dây neo, trôi dạt gần 2 km Ảnh: Huy Đạt
Huy Đạt
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.