Bão số 8 vừa suy yếu, bão Molave giật cấp 12 đã đến gần Biển Đông

25/10/2020 19:05 GMT+7

Cơn bão số 8 vừa suy yếu thành áp thấp nhiệt đới thì bão Molave với gió giật cấp 12 đang hướng vào Biển Đông, và dự báo đây sẽ là cơn bão số 9 trong năm nay.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều nay, 25.10, khi đi vào vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, bão số 8 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 8 suy yếu, miền Trung sẽ chịu nhiều đợt mưa lớn

Lúc 16 giờ chiều cùng ngày, tâm áp thấp nhiệt đới nằm ngay trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 - 50 km/giờ, giật cấp 8.
Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 15 - 20 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và suy yếu thành một vùng áp thấp.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 8, các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50 - 150 mm/đợt, có nơi trên 200 mm.

Bão số 9 dự báo đặc biệt nguy hiểm, bão số 8 đổ bộ vài giờ nữa

Trong khi đó, ngoài khơi vùng biển Philippines, bão Molave đang tiến đến gần Biển Đông. Lúc 13 giờ chiều nay, tâm bão Molave cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 230 km về phía đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tức là 90 - 100 km/giờ, giật cấp 12 và tiếp tục có xu hướng mạnh lên.
Dự báo đến 13 giờ ngày 26.10, tâm bão ở trên khu vực miền trung Philippines; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, tức là từ 100 - 115 km/giờ, giật cấp 13.
Dự báo trong 24 - 48 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây và đi vào Biển Đông và trở thành cơ bão số 9 trong năm nay.
Dự báo đến 13 giờ ngày 27.10, tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 280 km về phía bắc. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - 13, tức là từ 100 - 150 km/giờ, giật cấp 15.

Miền Trung đối mặt nguy cơ lặp lại đợt mưa lũ lịch sử năm 1983

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.