Bão số 7: Quảng Ninh cấm tàu ra vịnh Hạ Long và các đảo du lịch

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
14/10/2020 11:05 GMT+7

Do ảnh hưởng của bão số 7 , từ tối 13.10, tỉnh Quảng Ninh đã cấm tàu ra vịnh Hạ Long và kêu gọi hơn 5.000 tàu thuyền về nơi tránh trú.

Ngày 14.10, ông Vũ Mạnh Long, Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh, thông tin từ tối 13.10, do ảnh hưởng của bão số 7, Quảng Ninh đã tạm dừng cấp lệnh xuất bến cho 500 tàu tham quan vịnh Hạ Long và các đảo du lịch.

Chuyên gia thời tiết cảnh báo đề phòng lốc xoáy trước bão số 7

Theo đó, 500 tàu du lịch trên vịnh Hạ Long đã về nơi neo đậu để tránh bão số 7. Đến sáng 14.10, Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh đã phối hợp với Ban quản lý cảng tàu du lịch quốc tế Hạ Long, Cảng tàu du lịch Tuần Châu thông tin về cơn bão tới các công ty lữ hành và du khách.
Tại các huyện đảo Cô Tô, Vân Đồn, hơn 800 tàu, thuyền đã được chính quyền hướng dẫn đưa về nơi tránh trú. Đáng chú ý, trên đảo Cô Tô đã có gió giật mạnh cấp 9 làm gãy đổ một số cây cối và hư hại hoa màu.
Sáng 14.10, UBND tỉnh Quảng Ninh ra công điện khẩn yêu cầu các địa phương triển khai các biện pháp phòng chống bão, tổ chức trực ban 24/24 giờ.
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chỉ đạo tất cả các công ty thành viên tăng cường phòng chống sạt lở bãi thải mỏ, các hầm lò, khai trường khai thác than…
UBND TP.Hạ Long (Quảng Ninh) cũng yêu cầu chủ đầu tư các dự án thi công trên đồi cao như dự án biệt thự đồi thuỷ sản, dự án biệt thự Monaco Hạ Long... triển khai ngay các biện pháp phòng chống sạt lở đất.

Ngồi tấm xốp bơi ra biển cột thuyền chuẩn bị ứng phó bão số 7

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ninh, đến 9 giờ ngày 14.10, vị trí tâm bão số 7 ở khoảng 19,2 độ vĩ bắc; 107,5 độ kinh đông, trên vùng biển vịnh Bắc bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - cấp 10 (75 - 90 km/giờ), giật cấp 12.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.