Bão số 6: Đà Nẵng sơ tán hơn 2.500 người

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
11/10/2020 10:24 GMT+7

Sáng 11.10, UBND H.Hòa Vang (TP. Đà Nẵng ) cho hay đã sơ tán hơn 2.500 người dân của 752 hộ để ứng phó với diễn biến của mưa lớn kéo dài và bão số 6 Linfa.

Trước diễn biến khó lường của bão số 6, đến sáng 11.10, 9 xã ở H.Hòa Vang đã chủ động sơ tán người dân, trong đó Hòa Khương sơ tán nhiều nhất với 414 hộ (1.421 người); Hòa Nhơn 158 hộ (661 người); Hòa Phong 133 hộ (364 người)…
Đây là 9/11 xã bị ngập lụt nặng với 61 thôn. Hiện Đà Nẵng có 3 người mất tích gồm: 1 người bị trượt chân ở đập Đồng Nghệ (xã Hòa Khương) và 2 người tàu cá ĐNa 90988.
3 nhà dân ở P.Hòa Quý (Q.Ngũ Hành Sơn) và xã Hòa Nhơn (H.Hòa Vang) cũng bị tốc mái, sập nhà.

Bão số 6 gió giật cấp 10 sắp đổ bộ miền Trung, tiếp tục gây mưa cực lớn

9/11 xã của H.Hòa Vang ngập lụt do mưa lớn và ảnh hưởng bão số 6

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Mưa lũ kéo dài cũng khiến nông nghiệp thiệt hại nặng nề với gần 89 ha rau màu ngập úng tại Q.Liên Chiểu, Q.Ngũ Hành Sơn, Q.Cẩm Lệ và H.Hòa Vang, 4 trại nấm rơm ngập nước.
Các vườn hoa tết của người dân cũng bị hư hại nghiêm trọng với 22.000 chậu cúc, 800 cây đồng tiền…
Trước ảnh hưởng của bão số 6, gần 25 ha nuôi trồng thủy sản, 9 ha ao tôm, 17 ha ao nuôi cá bị ảnh hưởng...

Miền Trung hứng chịu đợt mưa rất to, sẽ xuất hiện lũ đặc biệt lớn

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.