Bão số 5: Người dân Quảng Nam đội mưa gặt lúa, bán tháo cá chạy bão

Mạnh Cường
Mạnh Cường
11/09/2021 13:49 GMT+7

Tranh thủ trước khi bão số 5 đổ bộ, nhiều người dân trên địa bàn Quảng Nam đã đội mưa để gặt lúa, bán tháo cá để chạy bão.

Theo ghi nhận tại các huyện Thăng Bình, Duy Xuyên, tranh thủ trước khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền, nhiều người dân đã khẩn trương thu hoạch vụ lúa hè thu năm 2021 để tránh thiệt hại lớn.

Ông Huỳnh Ngọc Hồng (ở TT.Hà Lam, H.Thăng Bình) cho biết khi ngheo tin bão số 5 sắp đổ bộ, vợ chồng ông huy động thêm anh em xuống đồng tranh thủ gặt mấy sào lúa.

“Dù trời mưa to nhưng cũng phải đội mưa mà gặt cho xong. Nếu không tranh thủ gặt nếu bão vào thì mấy sào lúa này coi như mất trắng hết”, ông Hồng nói.

Ông Trương Xuân Tý, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Nam, cho biết tỉnh Quảng Nam đã có văn bản chỉ đạo các địa phương tập trung chỉ đạo, vận động bà con nhân dân tổ chức thu hoạch lúa vụ hè thu để ứng phó với cơn bão này. Đến thời điểm hiện nay, các địa phương thu hoạch được gần 28.000 ha trên 36.000 ha. Dự kiến đến ngày 12.9, ngày bão số có khả năng đổ bộ vào đất liền thì cơ bản các địa phương thu hoạch xong.

Nông dân tranh thủ gặt lúa chạy bão

NAM THỊNH

Bão số 5 tác động vào đất liền như thế nào?

Bố trí chỗ ở riêng cho ngư dân ngoại tỉnh tránh bão

Ghi nhận tại cảng cá Kỳ Hà (xã Tam Quang, H.Núi Thành), hàng ngàn tàu cá của ngư dân đã được neo đậu an toàn. Trong đó, có một số tàu cá mới trở về sau chuyến vươn khơi đang tranh thủ bán tháo cá cho thương lái để chạy thuyền đi neo đậu.

Trở về từ chuyến vươn khơi ở ngư trường Hoàng Sa (Việt Nam), ngư dân Bùi Văn Thanh (ở xã Tam Giang, H.Núi Thành), chủ tàu cá QNa 91838 TS, cho biết anh cùng 10 thuyền viên đang hoạt động đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa thì nhận tin báo về cơn bão số 5. Ngay sau đó, anh đã cho dừng các hoạt động đánh bắt để chạy tàu về đất liền trú bão.

Ngư dân bán tháo cá để tránh bão

NAM THỊNH

“Tàu tôi mới vươn khơi được 10 ngày, đánh được khoảng 3 tấn cá nục. Trong sáng nay, các anh em tranh thủ bán tháo cá để đưa tàu về âu thuyền của địa phương neo đậu tránh bão số 5”, ngư dân Thanh chia sẻ.

Đang gia cố neo để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, ông Võ Duy Dũng (ở xã Tam Quang, H.Núi Thành) cho hay nghe tin bão số 5 có sức gió giật từ cấp 11 - 12, nên trong sáng nay nhiều ngư dân đã ra cảng để kiểm tra, gia cố lại để hạn chế va đập từ các tàu khi đang neo đậu nhằm đảm bảo an toàn cho tàu thuyền cũng như nhiều tài sản trên tàu, tránh thiệt hại khi bão đổ bộ.

Theo thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, tính đến 9 giờ ngày 11.9, tổng số tàu cá địa phương đang hoạt động trên biển là 139 tàu với 2.706 lao động. Trong đó, có 42 tàu với 274 lao động đang hoạt động gần bờ; 33 tàu với 281 lao động đang hoạt động tại khu vực Hoàng Sa và 64 tàu với 2.151 lao động đang hoạt động tại Trường Sa. Hiện tất cả tàu cá này đã được thông báo về diễn biến và hướng đi của bão số 5 để trú tránh an toàn.

Được biết, để phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện tại, Quảng Nam đã sắp xếp, bố trí chỗ ở riêng biệt cho ngư dân ngoại tỉnh tránh trú, cách ly cho đến lúc hết bão số 5 để họ tiếp tục ra khơi. Nếu ngư dân ở lại nhiều ngày sẽ được triển khai xét nghiệm Covid-19.

Ảnh hưởng bão số 5: mưa lớn, ngập đường ở Đà Nẵng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.