Bão số 5: Người dân đội mưa đóng từng bao cát gia cố bờ biển Hội An

Mạnh Cường
Mạnh Cường
11/09/2021 17:27 GMT+7

Nhiều người dân TP.Hội An (Quảng Nam) đang căng mình gia cố, cứu bờ biển Hội An trước sự uy hiếp của cơn bão số 5.

Ngày 11.9, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (bão Conson), trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xuất hiện mưa rất to.
Đặc biệt, TP.Hội An (Quảng Nam) được cho là địa phương sẽ gánh chịu trực tiếp khi cơn bão số 5 đổ bộ vào đất liền nên từ hôm qua (10.9), UBND TP.Hội An đã đề nghị các ban ngành, địa phương chủ động nắm tình hình bão để kịp thời thông tin cho người dân đồng thời rà soát lại các kế hoạch, chuẩn bị lực lượng, phương tiện ứng phó với bão số 5.

Ảnh hưởng bão số 5: mưa lớn, ngập đường ở Đà Nẵng

Điều đáng nói, với sức gió mạnh, sóng biển cuộn trào liên tục vỗ xô vào bờ biển Hội An khiến hàng km bờ biển vốn đã sạt lở nay lại càng nghiêm trọng hơn.

Bờ biển Hội An bị sóng đánh sạt lở mạnh ăn sâu vào các nhà hàng dọc bờ biển

NAM THỊNH

Trước khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền, UBND TP.Hội An đã yêu cầu từng địa phương thành lập đội xung kích, đội tình nguyện giúp người dân chằng chống nhà cửa, vận động, người dân di dời khi có lệnh. Nếu công dân không chấp hành thì tổ chức cưỡng chế di dời

NAM THỊNH

Gia cố bờ biển Hội An trước sức tàn phá của sóng biển

NAM THỊNH

Sóng đánh uy hiếp nhiều nhà hàng dọc bờ biển Hội An

NAM THỊNH

Theo các chủ nhà hàng ven bãi tắm, từ tối qua (10.9), sóng dữ liên tục vỗ xô vào bờ và cuốn trôi nhiều mảng bờ kè bằng bê tông. Hiện tại, từng đợt sóng cao đến 2 m đang áp sát một số nhà hàng ven biển.

NAM THỊNH

Người dân cố gắp chắp vá để hạn chế sóng đánh gây sạt lở bờ biển

NAM THỊNH

Trong chiều nay (11.9) UBND tỉnh Quảng Nam đã có công điện về việc tăng cường ứng phó bão số 5 và mưa lũ.

 NAM THỊNH

 Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục kiểm tra, rà soát, kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực trên đảo, ven biển, ven sông, những khu vực được cảnh báo có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ 2 ống, lũ quét để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và Nhà nước, hoàn thành trước 17 giờ ngày 11.9

NAM THỊNH

Từng bao tải cát được dùng để kè tạm bãi biển trước sự uy hiếp của bão số 5

NAM THỊNH

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.